Pháp luật

Cựu Chủ tịch Bình Dương xin khoan hồng để sớm được về với gia đình

Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm khẳng định trước HĐXX không có động cơ tư lợi, bao che, làm trái pháp luật trong vụ án "đất vàng" ở Bình Dương.

Sáng 22/8, TAND Tp.Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 28 bị cáo liên quan đến vụ án chuyển nhượng "đất vàng" tại tỉnh Bình Dương.

Được tự bào chữa, bị cáo Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương) cho rằng, trong quá trình điều tra, bị cáo biết về hợp tác góp vốn của Tổng Công ty Bình Dương với Công ty Tân Phú, cũng như hợp đồng liên danh với Công ty Tân Thành.

Tuy nhiên, việc chuyển nhượng 43 ha đất cũng như đăng ký biến động 145 ha đất sang công ty Tân Thành thì bị cáo không biết. Song cáo trạng đã cáo buộc bị cáo biết việc này. "Bị cáo hoàn toàn không biết việc chuyển nhượng 2 lô đất", bị cáo Liêm trình bày.

Bị cáo Trần Thanh Liêm mong HĐXX xem xét, cân nhắc mức hình phạt nhẹ nhất với khung hình phạt đối với mình.

"Ngay khi thành lập Ban chỉ đạo Cổ phần hóa, ý thức bị cáo muốn giao cho bị cáo Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch Tổng công ty 3/2) trực tiếp tổ chức triển khai, thực hiện cổ phần hóa công ty của chính mình để đảm bảo tính chặt chẽ, đầy đủ theo quy định. Sau đó, bị cáo không theo dõi, không thường xuyên kiểm tra tiến trình cổ phần hóa nên xảy ra sai sót", bị cáo Liêm nói.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Tại một diễn biến khác, bị cáo Liêm trình bày thêm, do tin tưởng vào cơ quan tham mưu trong quá trình đánh giá. Vụ việc này, Tổng Công ty Bình Dương cũng đã thực hiện thẩm định giá, Kiểm toán Nhà nước có thẩm tra và chấp nhận.

Trước đó, khi VKS nêu quan điểm mức án, bị cáo Liêm bị đề nghị từ 9-10 năm tù về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Liêm trình bày: "Kính mong quý tòa, VKS xem xét về động cơ của bị cáo, không có mục đích vụ lợi, hay tư lợi cá nhân. Mong quý tòa xem xét, khoan hồng theo pháp luật cho bị cáo được mức án nhẹ nhất, để còn cơ hội về với gia đình, về với xã hội".

Bị cáo Liêm cũng cho biết thêm, khi dư luận phản ánh bán đất cho tư nhân, Thường trực Tỉnh uỷ triệu tập các ban ngành để nắm bắt. Sau khi có báo cáo, UBND tỉnh đã thành lập thanh tra xác minh để có hướng xử lý.

"Khi phát hiện có sai phạm, bị cáo đã chỉ đạo, chuyển hồ sơ sang phía công an để điều tra, xử lý. Điều đó chứng tỏ, Thường trực và bị cáo có thái độ kiên quyết, dứt khoát khi phát hiện sai phạm, không bao che, không tư lợi", bị cáo Trần Thanh Liêm tự bào chữa.

Theo cáo buộc, tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy vào tháng 4/2017, khi biết Tổng Công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú trái với chủ trương của Tỉnh ủy và trái với quy định pháp luật, ông Liêm biết nhưng không yêu cầu cầu hủy bỏ hợp đồng này.

Thay vào đó, ông Liêm cùng các lãnh đạo Tỉnh ủy lại đồng ý cho Tổng Công ty 3/2 tiếp tục được chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú sang cho Công ty Âu Lạc, khiến tài sản nhà nước rơi vào tay tư nhân, gây thất thoát với số tiền 984 tỷ đồng.

Tác giả: Đỗ Tuấn Anh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP