Trong cuộc tập trận này, Trung Quốc đã tiến hành bắn thử hàng loạt tổ hợp tên lửa phòng không KS-1, HQ-9, S-300. Ảnh: Đạn tên lửa hệ thống phòng không tầm trung KS-1 rời bệ phóng.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của Trung Quốc khai hỏa.
S-300 rời bệ phóng với liều phóng lạnh…
…ở độ cao ổn định an toàn cho bệ phóng thì động cơ chính được kích hoạt.
Theo một số nguồn tin, Trung Quốc hiện có khoảng 15 tiểu đoàn tên lử phòng không S-300PMU2 mua của Nga. Ngoài ra còn vô số các tổ hợp tên lửa HQ-9 sao chép S-300 không phép.
Các tổ hợp tên lửa S-300PMU2 được bố trí dày đặc bảo vệ Bắc Kinh, vùng eo biển Đài Loan và các thành phố quan trọng như Thượng Hải, Đại Liên, Thành Đô…
Hiện Trung Quốc đã ký hợp đồng mua tổ hợp tên lửa S-400 Triumf từ Nga.
Tên lửa phòng không KS-1 là sự sao chép cải tiến kết hợp đa dạng các hệ thống tên lửa SM-1/2, Patriot của Mỹ cùng S-300 của Nga.
Cảnh nạp đạn tên lửa S-300.
Tổ hợp S-300PMU2 của Trung Quốc được cho là có khả năng phòng thủ đánh chặn tên lửa đạn đạo, tầm bắn đến 200km.
Cuộc tập trận bắn tên lửa phòng không diễn ra cả trong đêm.
Ước tính Trung Quốc có trong tay khoảng 1.600 quả tên lửa dành cho hệ thống S-300PMU2, đơn giá mỗi quả khoảng 1 triệu USD.
Tác giả bài viết: An Ninh