Trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với Tập đoàn WHA

Chiều 13/01, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã có buổi tiếp và làm việc với bà Jareeporn Jarukornsakul – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA cùng các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn WHA tại Thái Lan. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An; lãnh đạo các Sở, ngành, huyện Nghi Lộc.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và bà Jareeporn Jarukornsakul – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA cùng trao đổi thông tin

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng được chào đón bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch HĐQT và các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn WHA đến thăm và làm việc với Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trong những ngày tỉnh Nghệ An cũng như cả nước chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng vui mừng cho biết: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song Nghệ An đã đạt được những kết quả khá toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022,. Trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt 9,08%, thu ngân sách đạt gần 01 tỷ USD, đặc biệt thu hút đầu tư có kết quả rất ấn tượng với tổng vốn đầu tư gần 02 tỷ USD, trong đó thu hút FDI gần 1 tỷ USD, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào tốp 10 địa phương trong cả nước có thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất. Và để có được kết quả này có sự đóng góp rất quan trọng của Tập đoàn WHA.

Sau 05 năm đầu tư vào Nghệ An, WHA đã thu được những kết quả ban đầu hết sức tốt đẹp. Giai đoạn 1 của Dự án xây dựng Khu công nghiệp WHA với diện tích 143,5ha, đến nay đã lấp đầy hơn 77% diện tích khu công nghiệp với 18 dự án thứ cấp có tổng vốn đăng ký đầu tư đạt trên 755 triệu USD, riêng dự án đầu tư nước ngoài là 750 triệu USD. Trong đó, có dự án đầu tư nước ngoài có quy mô rất lớn như Dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina với tổng vốn đầu tư đến nay là 500 triệu USD. Đây là một trong những dự án có đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An cũng như tạo công ăn, việc làm cho người lao động trên địa bàn.

Những kết quả trên đã cho thấy được năng lực đầu tư của Tập đoàn WHA trong triển khai xây dựng hạ tầng khu công nghiệp cũng như thu hút đầu tư. Nhân tại buổi gặp mặt hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Tập đoàn và cá nhân bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch HĐQT đã có đóng góp quan trọng thúc đẩy đầu tư vào địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Tập đoàn WHA tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án Khu công nghiệp WHA với diện tích 354,5 ha. Đến nay, giai đoạn 2 của dự án đã giải phóng mặt bằng được khoảng 81%. Phía tỉnh sẽ phối hợp để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, trên cơ sở đó Tập đoàn triển khai đầu tư hạ tầng khu công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư. Phía tỉnh cũng đã chuẩn bị quỹ đất để Tập đoàn đầu tư dự án giai đoạn 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn WHA

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định lãnh đạo tỉnh, các ngành, cũng như các địa phương liên quan sẽ luôn đồng hành với WHA để WHA thực hiện được mục tiêu phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó đóng góp vào sự phát triển của Nghệ An. “WHA phát triển thì tỉnh Nghệ An cũng phát triển” – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời chúc đến bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch HĐQT, các thành viên trong Đoàn cũng như Tập đoàn WHA năm mới mạnh khỏe, thành công và có nhiều dự án khu công nghiệp phát triển, trong đó có dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn WHA chúc các đồng chí năm mới mạnh khỏe, nhiều niềm vui, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển. Bà Jareeporn Jarukornsakul cho biết tháng 11 năm 2022, trong chương trình Hội nghị APEC, tại buổi gặp mặt với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tập đoàn WHA đã có chia sẻ về việc đầu tư tại Nghệ An và đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ chính quyền Tỉnh, các sở, ban, ngành. Bà Jareeporn Jarukornsakul cũng cho biết với sự hỗ trợ tuyệt với của tỉnh, Tập đoàn WHA sẽ nghiên cứu để có sự đầu tư nhiều hơn nữa tại Nghệ An.

Lãnh đạo Tập đoàn WHA trao tặng 01 tỷ đồng để xây dựng nhà bếp và nhà chức năng cho Trường mầm non thuộc xã Nghi Hưng (Nghi Lộc)

Lãnh đạo Tập đoàn WHA trao tặng hơn 400 suất quà Tết cho các hộ dân trên địa bàn huyện Nghi Lộc trị giá 220 triệu đồng

Lãnh đạo Tập đoàn WHA trao tặng 02 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Nhân tại cuộc gặp mặt hôm nay, Tập đoàn WHA đã trao tặng 01 tỷ đồng để xây dựng nhà bếp và nhà chức năng cho Trường mầm non thuộc xã Nghi Hưng (huyện Nghi Lộc); trao hơn 400 suất quà Tết cho các hộ dân với trị giá 220 triệu đồng và 02 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Tập đoàn WHA

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn những phần quà Tập đoàn WHA dành cho hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn huyện Nghi Lộc. “Tấm lòng của cá nhân bà Jareeporn Jarukornsakul và Tập đoàn WHA sẽ giúp tỉnh thực hiện hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, cũng như góp phần vào việc cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh” – Chủ tịch UBND tỉnh cho biết.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP