Pháp luật

Chém trọng thương vợ con và 3 người họ hàng rồi nhảy lầu bệnh viện tử vong

Tại Tp Hạ Long (Quảng Ninh) vừa xảy ra vụ đối tượng chém trọng thương vợ, con và 3 người khác rồi nhảy lầu bệnh viện tự tử.

Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, Tp Hạ Long (Quảng Ninh), nơi vừa xảy ra vụ đối tượng Sỹ nhảy lầu tự tử

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin chính thức vụ án mạng kinh hoàng xảy ra lúc rạng sáng tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, khoảng 3h ngày 14/11, đối tượng Bùi Văn Sỹ (SN 1987, trú tại tổ 28, khu 3, phường Hà Khẩu, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã chém vợ là chị H.T.Y (SN 1993) nhiều vết thương vào vùng đầu, chém con gái ruột là B.M.N (SN 2012) bị chấn thương sọ não và nhiều vết thương hở ở vùng đầu.

Không dừng lại ở đây, đối tượng Sỹ còn sang nhà anh M. (là em họ chị S.) ở tổ 34 cùng khu chém anh này bị nhiều vết thương vùng đầu, làm hỏng một mắt, đứt lìa 2 ngón tay trái, dập nát cẳng tay hai bên; chém cháu Q. (SN 2013, con anh M.) chấn thương vùng đầu, vết thương phức tạp cánh tay trái và chém vợ anh M. thương tích nặng.

Ngay sau khi gây án, Sỹ đã bỏ trốn. Đến khoảng 5h18 sáng cùng ngày, Sỹ đã nhảy từ tầng 10, khu nhà C, Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy xuống đất trọng thương.

Dù được cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương tích từ nhảy lầu quá nặng, đến khoảng 6h cùng ngày, Sỹ đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành động chém hàng loạt người thân của Sỹ.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP