Trong nước

Chân dung lãnh đạo Ban Nội chính T.Ư sau khi bổ sung 1 cấp phó

Ban Bí thư đã bổ nhiệm ông Đặng Văn Dũng giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư. Như vậy đến nay, Ban Nội chính T.Ư gồm 1 Trưởng ban và 5 Phó Trưởng ban.

Trưởng Ban Nội chính Phan Đình Trạc: Ông Phan Đình Trạc (SN 1958, quê Nghệ An) có trình độ Đại học An ninh, Cử nhân Luật. Ông Phan Đình Trạc hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Ban Nội chính Trung ương hiện có 5 Phó Trưởng ban.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng: Ông Võ Văn Dũng (SN 1960, quê Bạc Liêu) có trình độ cử nhân luật. Ông Dũng hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học: Ông Nguyễn Thái Học sinh năm 1972, quê Phú Yên, có trình độ Tiến sĩ Khoa học chính trị, Cử nhân Luật. Ông Nguyễn Thái Học là Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh: Nội chính)

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên: Ông Nguyễn Văn Yên, 56 tuổi, quê ở xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội. Ông Yên được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương vào tháng 1/2022, khi đó ông đang giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc thuộc Ban Nội chính Trung ương.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng: Ngày 2/2, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm ông Đặng Văn Dũng - Trợ lý Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ông Đặng Văn Dũng, sinh năm 1972, trình độ Cử nhân luật, Kỹ sư kinh tế. Ông Dũng từng trải qua các chức vụ Phó Vụ trưởng vụ Phòng, chống tham nhũng; Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc; Thư ký Phó trưởng Ban, Phó trưởng Ban thường trực và Thư ký, Trợ lý Trưởng ban Nội chính Trung ương. (Ảnh: Nội chính)

Tác giả: Hải Ninh

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP