Xã hội

Cán bộ địa chính sách nhiễu dân bị đuổi việc

Cán bộ địa chính tại Đắk Lắk tự ý nghỉ việc thời gian dài, có hành vi sách nhiễu dân bị kỷ luật bằng hình thức cho thôi việc.

Chiều 22/6, ông Lê Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Búk (Đắk Lắk) xác nhận, hội đồng kỷ luật huyện vừa thống nhất hình thức đuổi việc đối với ông Hoàng Văn Kiên - cán bộ địa chính xã Cư Pơng, vì sai phạm trong thời gian công tác.

Theo đó, từ năm 2012 đến nay, ông Kiên liên tục tự ý nghỉ việc, có nhiều hành vi sách nhiễu người dân trên địa bàn, gây bức xúc dư luận.

Ngoài ra, từ năm 2012 đến 2016, vị cán bộ địa chính cũng từng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo và hạ bậc lương vì xảy ra sai phạm trong quá trình làm việc.

“Vừa qua, hội đồng kỷ luật huyện đã họp và 5/5 thành viên thống nhất hình thức đuổi việc đối với ông Kiên. Hội đồng đã trình quyết định để chủ tịch huyện đưa ra hình thức cuối cùng”, ông Hà nói.

UBND xã Cư Pơng nơi ông Kiên công tác. Ảnh: Google Maps.

Tác giả bài viết: Tây Nguyên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP