Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Hà Nội

Ông Jim Mattis chiều 24/1 thăm Cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ tại Hà Nội.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis chào hỏi nhân viên tại DPAA. Ảnh: Giang Huy.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis chiều 24/1 đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài đến ngày 26/1. Ông thăm Cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ (DPAA) cùng với đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ chủ trì lễ đón người đồng cấp Mỹ vào ngày 25/1. Hai bên dự kiến thảo luận về tự do đi lại trên Biển Đông và vấn đề Triều Tiên. Trước khi đến Hà Nội, ông Mattis đã nói với các phóng viên rằng ông cảm ơn Việt Nam vì đã ủng hộ lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên.

Việt Nam là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Á kéo dài một tuần của ông Mattis. Lầu Năm Góc nhấn mạnh chuyến thăm nhằm tái khẳng định cam kết lâu dài của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tác giả: Phương Vũ

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP