Trong tỉnh

Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp dân khắc phục hậu quả giông lốc, mưa đá

Để giúp nhân dân trên địa bàn nhanh chóng ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả giông lốc, mưa đá, các Đồn Biên phòng Mỹ Lý và Nhôn Mai (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã huy động lực lượng xuống địa bàn nắm tình hình thiệt hại, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng khắc phục hậu quả.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý huy động lực lượng xuống địa bàn phối hợp người dân lợp lại mái nhà do giông lốc và mưa đá gây ra.

Trước đó, chiều 28/3, trên địa bàn khu vực biên giới xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn do Đồn Biên phòng Mỹ Lý quản lý và xã Mai Sơn, huyện Tương Dương do Đồn Biên phòng Nhôn Mai quản lý đã xảy ra giông lốc kèm theo mưa đá làm hư hỏng và tốc mái 96 nhà dân cùng một số công trình đang thi công và hư hại 8ha hoa màu.

Trong đó các bản: Xằng Trên, Phà Chiếng, Huồi Pún (Mỹ Lý) bị thiệt hại nặng nề nhất với 54 nhà dân bị thủng mái tôn và tốc mái; thiệt hại khoảng 5ha hoa màu. Tổng thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Hiện một số tuyến đường liên xã, liên bản trên địa bàn hai xã trên do ảnh hưởng của mưa lớn làm sạt lở gây ách tắc giao thông đi lại.

Giông lốc đã làm gần 100 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Các Đồn Biên phòng đã huy động lực lượng xuống giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Để kịp thời khắc phục hậu quả, các Đồn Biên phòng Mỹ Lý và Nhôn Mai đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện giúp dân lợp lại mái nhà bị hư hỏng, khắc phục các điểm sạt lở để sớm ổn định tình hình cuộc sống người dân ở khu vực biên giới.

Thăm hỏi, tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng.

Các Đồn Biên phòng còn phối hợp với địa phương thăm hỏi, tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng.

Tác giả: THÀNH CHÂU - HẢI THƯỢNG

Nguồn tin: nhandan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP