Pháp luật

Bình Dương: Phá đường đây mua bán ma tuý, sử dụng trong nhà trọ

Số ma tuý sau khi mua được sẽ giao dịch cho các con nghiện và tổ chức sử dụng tại các nhà trọ…

Phát hiện đường dây mua bán ma tuý

Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang lập hồ sơ, điều tra làm rõ đường đây mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an hiện đang tạm giữ các đối tượng gồm: Phạm Hoài Phương, SN 1981, HKTT Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Hiền (SN 1991), Trịnh Thế Thiên Tài (SN 1993), cùng ngụ Tp.Thủ Dầu Một; Nguyễn Trung Hiếu, SN 1986, ngụ xã Minh Hoà, huyện Dầu Tiếng và Nguyễn Minh Luân, SN 1990, ngụ xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.

Trong thời gian gần đây, Công an tỉnh Bình Dương đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội, sớm phát hiện và triệt phá các đường dây chuyên mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma tuý.

Quá trình nắm bắt địa bàn, các trinh sát phòng Cảnh sát ma tuý phát hiện một đối tượng tình nghi là Phạm Hoài Phương, người này ở Tp.Thủ Dầu Một nhưng thường xuyên di chuyển đến Tp.HCM và tiếp xúc với nhiều thành phần bất hảo. Cơ quan chức năng xác định, Phương thường xuyên giao du với nhiều đối tượng nghiện hút.

Công an phát hiện nhóm đối tượng mua bán và sử dụng trái phép chất ma tuý trong nhà trọ.

Tổ chức theo dõi Phương, lực lượng chức năng phát hiện Phương thường đến Tp.HCM và trao đổi mua bán chất ma tuý. Khi nhận được “hàng” từ đối tác, y mang về tỉnh Bình Dương và bán lại cho các con nghiện.

Trong quá trình theo dõi Phương, Công an phát hiện Nguyễn Thanh Hiền là người thường xuyên tiếp xúc với Phương, đây cũng là một con nghiện ma tuý. Vào ngày 29/5, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Hiền khi đang tàng trữ hơn 2,4 gram ma tuý đá. Hiền khai nhận số ma tuý trên mua của Phạm Hoài Phương về sử dụng.

Bán và tổ chức sử dụng ma tuý trong nhà trọ

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tại một nhà trọ trên đường Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương) phường Hiệp Thành, Tp.Thủ Dầu Một của đối tượng Nguyễn Trung Hiếu thuê ở có 3 đối tượng, nhưng người này đang tổ chức sử dụng mua tuý.

Qua làm việc, Nguyễn Trung Hiếu khai nhận việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và đối tượng còn làm giả các loại giấy tờ để cầm cố lấy tiền và vay tiền trên các trang App cho vay.

Trong quá trình vây bắt nhóm Hiền và Hiếu, một mũi trinh sát khác thuộc Phòng Cảnh sát ma tuý Công an tỉnh Bình Dương cũng tổ chức phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh Luân đang vận chuyển trái phép 10,9 gram ma tuý.

Luân khai nhận số ma túy trên là của Phạm Hoài Phương.

Sau khi bắt được những “chân rết” và những người sử dụng mua bán trái phép chất ma tuý từ đối tượng Phạm Hoài Phương. Công an đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hoài Phương.

Tại thời điểm bắt giữ Phương, Công an còn phát hiện đối tượng này đang cùng Trịnh Thế Thiên Tài và một người khác đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ thuộc khu phố 8, phường Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một.

Công an Bình Dương liên tiếp phá nhiều vụ án, đường dây mua bán chất ma tuý. Trong ảnh là tang vật và đối tượng Lê Mạnh Dần bị bắt giữ khi tàng trữ trên 8kg ma túy tổng hợp.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ gồm 2 túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Qua xét nghiệm nhanh, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phương và các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều túi ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng, nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma tuý đá, cân tiểu ly và 6 viên đạn bằng kim loại.

Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 20/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hà Nội, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội và Đội Kiểm sát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội bắt quả tang đối tượng tàng trữ hơn 8kg ma túy đưa từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh Bình Dương tiêu thụ.

Theo đó, vào khoảng 12h10p ngày 20/5/2022, lực lượng trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp nhiều đơn vị liên quan bắt quả tang đối tượng Lê Mạnh Dần, SN 1985, quê tỉnh Nghệ An, chỗ ở chung cư Charm City thuộc khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tàng trữ trái phép khối lượng lớn chất ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc được ngụy trang trong các lọ, hộp đựng bánh kẹo, mỹ phẩm thông dụng của nhà sản xuất chưa qua sử dụng, gửi từ nước ngoài về Việt Nam, tang vật thu giữ trên 8kg ma túy tổng hợp.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Mạnh Dần, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương thu giữ 0,46gram ma túy đá, 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá,... Tổng ma túy thu giữ là 23,200 viên thuốc lắc trọng lượng 8,13kg và 0,464gram ma túy đá.

Tác giả: Phùng Sỹ Sơn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP