Pháp luật

Bị tuyên tử hình ở Đà Nẵng, vào TP HCM nhận thêm án 11 năm tù

Sau khi bị TAND TP Đà Nẵng tuyên án tử hình, bị cáo Nguyễn Quang Thìn tiếp tục bị TAND TP HCM xét xử về một tội khác.

Ngày 17-5, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Quang Thìn (SN 1989; quê Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Cáo trạng thể hiện Nguyễn Quang Thìn bàn bạc với Phan Viết Vinh (chưa rõ lai lịch) kiếm người cho thuê ôtô để lừa.

Ngày 15-10-2020, Thìn nhờ Vinh làm giả sổ hộ khẩu đứng tên Thìn để đi thuê ô tô tự lái của anh Ngô Quốc Tâm với giá 1 triệu đồng/ngày (ôtô có trị giá 435 triệu đồng). Thìn nhờ Vinh làm giả giấy chứng nhận đăng ký ôtô trên.

Bị cáo Nguyễn Quang Thìn

Sau đó, Thìn mang xe cùng các giấy tờ giả đi cầm cố cho vợ chồng anh Lê Văn Thành với số tiền 400 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Thìn là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác; xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính, sự hoạt động bình thường và uy tín của các cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Xem xét vụ án HĐXX tuyên phạt bị cáo Thìn 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", tổng hợp hình phạt là 11 năm.

Đáng nói, tháng 9-2021, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt tử hình bị cáo Thìn về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Theo đó, tháng 10-2020, Thìn cùng thanh niên tên Tuấn (Việt kiều sống ở châu Âu) quen qua Zalo, Facebook thống nhất hình thành đường dây đưa thuốc lắc về Việt Nam tiêu thụ. Tháng 11-2020, Công an TP Đà Nẵng phát hiện Thìn mua bán một lượng lớn thuốc lắc...

Tác giả: Trần Thái

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP