Pháp luật

Bị tăng huyết áp, ông Đinh La Thăng từ chối trả lời luật sư

Cuối buổi xét xử ngày 10/1, cho biết mình bị tăng huyết áp, ông Đinh La Thăng từ chối trả lời luật sư.

Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm ngày 10/1 kết thúc muộn. Hơn 18h, HĐXX vẫn dành thời gian cho luật sư tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

Trước câu hỏi của một luật sư, ông Đinh La Thăng cho biết, từ khi bị bắt, huyết áp ông thường xuyên tăng cao. Hôm nay luật sư đặt câu hỏi với quá nhiều con số, khiến ông Đinh La Thăng không thể nhớ hết để trả lời được. Hơn nữa, luật sư nói quá to, khiến ông Thăng không thể tiếp thu được. Ông từ chối trả lời luật sư.

Ông Đinh La Thăng trong ngày đầu xét xử.

Theo cáo buộc, trong quá trình thực hiện dự án NMNĐ Thái Bình 2, bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV PVN) có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PVPower ký Hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định.

Ông Thăng còn chỉ đạo cấp dưới tại PVN và Ban QLDA căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng hơn 6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC để Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích không đưa vào Dự án NMNĐ Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 119 tỷ đồng.

Hành vi nêu trên của ông Đinh La Thăng phạm vào tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999.

Tác giả: T.Nhung

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP