Pháp luật

Bắt nghi phạm đâm nữ chủ quán 20 nhát dao để cướp nhiều vàng

Xin tiền không được, Huỳnh Minh Trí dùng dao bấm đâm 20 nhát vào nữ chủ quán ăn để cướp xe máy có chứa nhiều vòng vàng nằm trong cốp xe.

Sáng 26-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết sau 2 giờ truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm đâm nhiều nhát dao vào nữ chủ quán rồi cướp tài sản, trong đó có nhiều vòng vàng.

Huỳnh Minh Trí lúc bị bắt

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 20 ngày 25-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh tiếp nhận tin báo về việc bà Nguyễn Thị P. (47 tuổi), chủ quán ăn uống ở thị trấn Tân Thạnh, bị một đối tượng lạ mặt dùng dao đâm nhiều nhát.

Sau đó, đối tượng đã cướp một xe máy của nạn nhân, bên trong cốp xe có chứa nhiều vòng vàng cùng một điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Công an huyện Tân Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra tại hiện trường và tung lực lượng truy bắt đối tượng.

Xác định nghi phạm đang chạy về địa bàn tỉnh Đồng Tháp nên Công an tỉnh Long An đã liên hệ Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ truy bắt đối tượng. Đến 17 giờ 10 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm tại địa bàn TP Long Xuyên (tỉnh An Giang), thu giữ tang vật. Sau đó, nghi phạm đã được đưa về Công an huyện Tân Thạnh để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, nghi phạm được xác định là Huỳnh Minh Trí (31 tuổi; thường trú phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An). Đối tượng khai nhận hành vi dùng dao đâm nhiều nhát vào bà P.

Trí khai khoảng 6 giờ ngày 25-1, Trí đã xin đi nhờ từ thị xã Kiến Tường lên thị trấn Tân Thạnh. Sau khi xuống xe, Trí đi bộ vào quán của bà P. mua nước uống và nằm ngủ. Đến 15 giờ 10 phút cùng ngày, khi tỉnh dậy, Trí xin tiền bà P. nhưng không được đáp ứng nên đã rút dao bấm đâm liên tiếp vào nữ chủ quán rồi cướp xe, bên trong cốp chứa nhiều vòng vàng.

Theo xác định của cơ quan chức năng, bà P. bị Trí dùng dao đâm 20 vết thương ở khắp người. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Tác giả: HÀ LONG

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP