Pháp luật

Bắt đại ca giang hồ Hà Tĩnh cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê

Băng nhóm giang hồ chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê do một đại ca giang hồ khét tiếng cầm đầu vừa bị Công an TP.Hà Tĩnh đánh sập.

Công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) sáng nay 8/11 xác nhận vừa có lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở, triệu tập 4 đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1971), Trịnh Cao Cường (SN 1983), Nguyễn Chí Thành (SN 1978), Nguyễn Hoài Nam (SN 1989, cùng trú TP.Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Thông tin từ cơ quan công an, Nguyễn Văn Dũng (còn gọi Dũng "Ba Sẹo") được xác định là đối tượng cầm đầu. Dũng là tay anh chị có "tên tuổi", trùm giang hồ khét tiếng tại địa phương, mang trên mình 7 tiền án, tiền sự với rất nhiều tội danh như gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, mua bán trái phép chất ma túy.

Đại ca giang hồ khét tiếng Nguyễn Văn Dũng bị bắt

Tài liệu từ CQĐT, qua công tác trinh sát, Công an TP.Hà Tĩnh thấy nổi lên một băng nhóm hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê hết sức quy mô, bài bản. Thủ đoạn của băng nhóm này là chỉ giao dịch cho vay với "khách hàng" quen biết, luôn “cắt lãi trước” để đối phó cơ quan chức năng.

Con nợ đến hạn chưa trả được tiền liền bị các tay anh chị này kéo đến nhà uy hiếp, đe doạ tinh thần, nếu cần thiết sẽ dùng bạo lực. Nhiều con nợ do sợ va chạm, trả thù đánh cắn răng chịu đựng, không dám tố cáo đến nhà chức trách.

Chuyên án được Công an TP.Hà Tĩnh xác lập với yêu cầu đánh sập băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ hết sức manh động này trong thời gian sớm nhất. Hàng chục trinh sát dày dạn kinh nghiệm được tung vào cuộc điều tra, truy vết, lần tìm những manh mối dù nhỏ nhất.

Súng, đao tự chế cùng nhiều tài liệu về hoạt động phạm pháp thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Dũng

"Đại ca" Nguyễn Văn Dũng nhanh chóng tra tay vào còng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng hình sự cộm cán này, công an thu giữ 26,9 triệu đồng, 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 đao tự chế cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ, khám xét chỗ ở và triệu tập 3 đàn em trong băng nhóm của Dũng là Nguyễn Hoài Nam, Trịnh Cao Cường, Nguyễn Chí Thành. Trong số này, Trịnh Cao Cường đã có 1 tiền án về tội "Cướp tài sản", Nguyễn Chí Thành từng có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích".

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Tác giả: Huệ Điền

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP