Thế giới

Bão Dujuan áp sát, Philippines vội sơ tán hàng chục ngàn người

Nhà chức trách Philippines hôm 21-2 sơ tán hàng chục ngàn người ở miền Nam nước này khi cơn bão nhiệt đới Dujuan đến gần.

Bloomberg dẫn lời Cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai Philippines cho biết khoảng 51.400 người đã được chuyển đến 331 trung tâm sơ tán ở các tỉnh Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, quần đảo Dinagat và TP Butuan.

Dujuan - cơn bão đầu tiên dự kiến ập vào Philippines năm nay - đang duy trì sức gió tối đa 65 km/giờ, giật trên 80 km/giờ. Trong bản tin thời tiết quốc gia lúc 14 giờ hôm 21-2 (giờ địa phương), bão Dujuan được đặt tên địa phương là Auring. Nó được dự báo đổ bộ quần đảo Dinagat - Đông Samar - khu vực Leyte, cách thủ đô Manila khoảng 600-700 km về phía Nam, từ tối 21-2 đến sáng 22-2.

Ảnh chụp bão Dujuan ngoài khơi Philippines hôm 20-2. Ảnh: RAMMB/CIRA

Bão hiện cách Hinatuan, tỉnh Surigao del Sur khoảng 320 km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 15 km/giờ. Dự báo sẽ có mưa lớn và lở đất. Dujuan có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào đất liền.

Mỗi năm, trung bình có 20 cơn bão đi qua Philippines khiến hàng chục, thậm chí hàng triệu người phải sơ tán.

Trong khi đó, 5 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt nghiêm trọng nhấn chìm toàn bộ khu vực lân cận thủ đô Jakarta của Indonesia, chính quyền địa phương cho biết hôm 21-2. Nhiều cư dân đang quay trở lại để dọn dẹp nhà cửa và trục vớt đồ đạc.

Tình nguyện viên sơ tán người già trong lũ lụt ở Jakarta. Ảnh: REUTERS

Theo Giám đốc Cơ quan giảm trừ thiên tai Jakarta Sabdo Kurnianto, 5 người thiệt mạng bao gồm một người đàn ông 67 tuổi, chết do bị mắc kẹt trong ngôi nhà ngập nước của mình, 3 nam sinh tử vong sau khi bị lũ cuốn trôi và 1 bé gái chết đuối.

Cơ quan khí tượng Indonesia cảnh báo Greater Jakarta - khu vực có khoảng 30 triệu dân thường xuyên bị lũ lụt trong mùa mưa - có thể sẽ hứng chịu nhiều trận mưa như trút nước vào tuần tới.

Nước lũ đã tràn vào 200 khu dân cư ở ngoại ô thủ đô Jakarta, nơi có những trận mưa xối xả vào cuối tuần trước.

Jakarta ghi nhận một số trận lũ lụt kinh hoàng trong nhiều năm hồi tháng 1 năm ngoái sau khi những trận mưa như trút nước gây ra lở đất. Ít nhất 67 người ở thủ đô và các thành phố lân cận đã thiệt mạng trong thảm họa đó.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP