Trong nước

Bạc Liêu bổ nhiệm bốn giám đốc sau khi tách hai 'siêu sở'

Bạc Liêu đã bổ nhiệm bốn giám đốc sở, sau khoảng bốn năm hai "siêu sở" hoạt động không hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ban giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chiều 15-3, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị triển khai quyết định của chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, bổ nhiệm ông Bùi Thanh Toàn - phó giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch - giữ chức vụ giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Bổ nhiệm bà Trần Thị Lan Phương - giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch - giữ chức vụ giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bổ nhiệm ông Lưu Văn Liêm - bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi - giữ chức vụ giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Bổ nhiệm bà Lâm Thị Sang - giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ - giữ chức vụ giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài bốn giám đốc sở được bổ nhiệm, chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng ký quyết định bổ nhiệm nhiều phó giám đốc của các sở nêu trên.

Bốn giám đốc sở được bổ nhiệm sau khi HĐND tỉnh Bạc Liêu cuối năm 2022 thông qua nghị quyết sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, tái lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở tách ra từ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Tái lập Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở tách ra từ Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ (hai "siêu sở" Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch được thành lập cuối năm 2018).

Phát biểu tại hội nghị, ông Lữ Văn Hùng, bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, yêu cầu ban giám đốc các sở nêu trên tập trung làm việc chất lượng, hiệu quả, làm tốt tham mưu cho ban cán sự Đảng, UBND tỉnh trên lĩnh vực mình quản lý.

Đặc biệt, hai sở Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông thời gian qua thực hiện công việc chưa được tốt nên phải cố gắng nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Sáng cùng ngày, tại Huyện ủy Vĩnh Lợi cũng đã diễn ra hội nghị triển khai quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc luân chuyển, chỉ định ông Trương Thanh Nhã thôi tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, thôi giữ chức vụ chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2018 - 2023; tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, giữ chức vụ bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng điều động, giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Thoại - phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và bầu giữ chức chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tác giả: CHÍ QUỐC

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP