![]() |
Một số trường công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (cũ) có điểm chuẩn lớp 10 thấp. Ảnh: Thu Hiền. |
Theo công bố của Sở GD&ĐT Đắk Lắk (cũ), điểm chuẩn nguyện vọng 1 đối với các thí sinh thuộc nhóm dân tộc thiểu số tại chỗ dao động từ 3,5-10,5 điểm.
Trong khi đó, với thí sinh thuộc nhóm dân tộc khác, điểm chuẩn dao động 2,5-19,5 điểm.
Cụ thể, trường THPT Lê Quý Đôn có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất, với 19,5 điểm. Tiếp đến là trường THPT Chu Văn An, lấy 15,25 điểm; THPT Buôn Ma Thuột lấy 14,5 điểm...
Trường THPT Hai Bà Trưng (thị xã Buôn Hồ cũ) gây bất ngờ khi lấy điểm chuẩn chỉ 2,5 điểm.
Theo quy chế mới của Bộ GD&ĐT, điểm xét tuyển vào lớp 10 năm nay sẽ là tổng điểm 3 môn (tính theo thang điểm 10 mỗi môn), không môn nào nhân hệ số. Như vậy, nếu không có điểm khuyến khích, ưu tiên, thí sinh thi vào THPT Hai Bà Trưng chỉ cần đạt trung bình mỗi môn hơn 0,8 điểm là có thể đỗ.
Theo danh sách, có tới 11/50 trường THPT công lập trực thuộc sở có điểm chuẩn dưới 5 điểm, như trường THPT Krông Bông (lấy 2,75 điểm), THPT Cao Bá Quát (3,75 điểm), THPT Phan Đăng Lưu (3,75 điểm), THPT Cư M'gar (4,5 điểm), THPT Lê Hữu Trác (4,25 điểm)...
Đối với Trường THPT chuyên Nguyễn Du, năm nay, lớp chuyên Ngữ văn lấy điểm chuẩn cao nhất với 39,25 điểm, thấp nhất là lớp chuyên tiếng Pháp với 24,06 điểm.
Hai trường THPT Dân tộc nội trú N'Trang Lơng và Đam San, mỗi trường tuyển 210 học sinh dân tộc thiểu số tại chỗ, xét theo khu vực tuyển sinh. Điểm chuẩn cao nhất là huyện Krông Năng với 17 điểm, thấp nhất là huyện Krông Bông với 12,5 điểm.
Năm 2025, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Đắk Lắk (cũ) được tổ chức trong hai ngày 5 và 6/6, với hơn 21.000 thí sinh dự thi tại 53 hội đồng thi trên toàn tỉnh.
Tác giả: Phương Lam
Nguồn tin: znews.vn