Pháp luật

Tóm gọn nhóm cướp "miệng còn hôi sữa"

Dù ở độ tuổi mới lớn, nhưng các đối tượng này không chuyên tâm vào việc học hành mà sớm bước vào con đường phạm tội, rủ nhau cướp tài sản của người đi đường.

Ngày 15/5, Công an TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vi vừa điều tra làm rõ, vận động đầu thú nhóm 5 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản với tuổi đời còn rất trẻ, trong đó có 2 đối tượng đang trong độ tuổi thiếu niên.

Từ trái sang: Các đối tượng Thành, Huy, Quyết tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào đêm ngày 17/2, tại khu Tràng Vỹ (phường Trà Cổ, TP.Móng Cái), khi đang đi xe máy, chị Lương Thị B. (SN 1996, trú tại khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, TP.Móng Cái) bị 1 nhóm gồm 6 đối tượng đi trên 2 xe máy cướp giật lấy đi tài sản là 1 chiếc túi xách, bên trong gồm 3 triệu đồng, 1.000 Nhân dân tệ, 20 bảng Anh, 2 thẻ ngân hàng mang tên Lương Thị B. và 1 điện thoại Iphone 7 màu đen.

Nhận được tin báo tố giác tội phạm, Công an TP.Móng Cái đã tổ chức khám nghiệm hiện trường. Công an xác định các đối tượng đã lợi dụng cung đường vắng vẻ, lúc trời tối, ít người qua lại để thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, đến ngày 13/5, Công an TP.Móng Cái đã điều tra làm rõ, vận động đầu thú đối với 5 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản gồm: Nguyễn Quang Huy (SN 2000, trú tại phường Hải Yên); Vi Văn Thành (SN 2001, trú tại phường Hải Hòa); N.Đ.T. (SN 2004, trú tại phường Ninh Dương), N.M.A. (SN 2004, trú tại phường Hải Hòa, đều cùng TP.Móng Cái) và Lương Xuân Quyết (SN 2003, trú tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Đồng thời, Công an TP.Móng Cái cũng đang tiến hành truy bắt đối tượng bỏ trốn còn lại .

Hiện, Công an TP.Móng Cái đang tạm giữ hình sự đối với Huy, Thành, Quyết. Đối với T. và A., do thời điểm thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ 14 tuổi nên lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP