Xã hội

Thi thể người đàn ông bị trói, trôi trên sông: Tiền sử bệnh tâm thần, bỏ nhà đi

Lực lượng chức năng ở Quảng Nam cho biết người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế bị trói tay, chân ở trên sông bị bệnh tâm thần, thường hay bỏ nhà đi.

Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi - Ảnh: LÊ TRUNG

Đến chiều 20-4, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã hoàn tất khám nghiệm tử thi người đàn ông bị trôi trên sông ở địa phương này.

Trước đó, lúc 8h15 ngày 20-4, người dân đi ghe trên sông Gò Tre, thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam phát hiện một thi thể trôi sông.

Nạn nhân mặc áo màu xanh đen, quần màu đen, chân và tay bị trói bằng sợi dây, trên miệng cũng bị quấn một sợi dây. Người dân dùng ghe tiếp cận, đưa thi thể vào sát bờ và báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam đã cử lực lượng phối hợp với Công an TP Tam Kỳ, viện kiểm sát khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Đến trưa cùng ngày, thân nhân của người đàn ông này đã đến hiện trường nhận diện.

Lãnh đạo Công an xã Tam Thăng cho biết nạn nhân được xác định là ông H.X. (52 tuổi, trú thôn Thái Nam, xã Tam Thăng).

Cũng theo lực lượng công an tại hiện trường, nạn nhân có một sợi dây quấn từ miệng vòng sau cổ, một sợi dây khác quấn giữa bụng vòng qua hai tay, và một sợi dây bằng vải quấn vòng qua hai đùi.

Thông tin từ công an xã này cho hay trước khi tử vong, ông X. bị bệnh tâm thần phân liệt, đã có sổ bệnh, thường hay bỏ nhà đi ra ngoài đường. Nạn nhân được gia đình quản lý tại nhà, không làm việc.

Người nhà của nạn nhân cho biết ông X. đi khỏi nhà từ trưa 19-4, đến nay thì nhận tin ông được phát hiện tử vong trên sông. Nhà nạn nhân cách hiện trường nơi tìm thấy thi thể khoảng 2km.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP