Xã hội

Phát hiện thi thể nam giới bên vệ đường, nghi sốc ma túy

Thi thể nam giới được phát hiện chết trong tư thế nằm sấp bên vệ đường, bước đầu công an nghi ngờ nạn nhân tử vong do sốc ma túy.

Ngày 22/4, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân khiến người đàn ông thiệt mạng bên đường.

Khu vực nơi phát hiện thi thể ông Q.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình phát hiện thi thể nam giới bên đường ĐH12.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thăng Bình nhanh chóng cử lực lượng tiếp cận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua xác minh, nạn nhân tên Nguyễn Q. (59 tuổi, trú thôn An Long, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Ông Q. chết trong tư thế nằm sấp, đầu hướng vào bụi cây, chiếc xe máy cách thi thể khoảng 100 m.

Tại hiện trường, công an phát hiện bên cạnh thi thể nạn nhân có kim tiêm, nước cất dùng để tiêm chích ma tuý. Ngoài ra, trên người nạn nhân còn có chất ma tuý.

Người nhà nạn nhân xác nhận ông Q. từng nghiện ma tuý, đã cai nghiện. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông Q. bắt đầu sử dụng ma tuý trở lại. Công an nghi ngờ nạn nhân tử vong do sốc ma tuý. Phía gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Cách đây 2 ngày, cũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, người dân cũng đã phát hiện một thi thể nam giới chết bất thường.

Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 20/4, tại khu vực sông Gò Me thuộc thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam người dân địa phương phát hiện thi thể người đàn ông bị trói chặt chân, tay nổi trên mặt nước.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong trong tư thế bị trói tay chân.

Nạn nhân là Huỳnh Xược (52 tuổi, trú thôn Thái Nam, xã Tam Thăng), chết trong tư thế hai đùi bị cột chặt bởi dây dù màu xanh, hai cánh tay bị cột bằng dây thừng màu trắng quấn lại phía sau lưng (cột không chặt), miệng bị cột bằng dây thun bản màu đen.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ông Xược chết là do ngạt nước, thời gian tử vong khoảng từ chiều tối 19/4 đến rạng sáng 20/4. Ông Xược bị động kinh từ nhỏ, uống thuốc tâm thần thường xuyên, đi khỏi nhà từ trưa 19/4.

Tác giả: THỐNG NHẤT

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP