Trong tỉnh

Nghệ An: Tìm thấy xe ôtô gây tai nạn rồi bỏ chạy

Sáng 16/10/2019 Đội cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an thành phố Vinh cho biết đã tìm thấy chiếc xe ôtô gây tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trước đó,vào khoảng 04h50 ngày 5/10/2019, xe ôtô BKS 37A356.42 do chị Hoàng Thị Ái Khuê (SN 1961, trú tại khối 14, phường Lê Lợi, TP.Vinh) dừng đèn đỏ tại ngã tư Nguyễn Trãi – Mai Lão Bạng (TP. Vinh), thì bị xe ôtô không rõ thông tin tông từ phía sau.

Điều đáng nói là sau khi va chạm, chiếc xe của chị Khuê bị hư hỏng nặng, nhưng người điều khiển xe tông từ phía sau không dừng lại mà điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn

Từ lời khai của người dân và những hình ảnh từ các camera ven đường, Đội cảnh sát Giao thông – Trật tự công an Tp Vinh đã xác định hướng đi của chiếc xe gây tai nạn.

Theo đó, ngày 15/10 tổ công tác đã tiếp cận được xe ô-tô tải mang BKS 37A-581.88 do đối tượng Nguyễn Văn Trình (sinh năm 2002, trú tại xóm 1, Tam Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển.

Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng công an đã phát hiện những dấu vết quan trọng liên quan vụ tai nạn sáng 5/10. Do vậy, ngay sau đó, Đội cảnh sát Giao thông – Trật tự công an Tp Vinh đã tổ chức khám nghiệm phương tiện và tiến hành các bước điều tra ban đầu theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Văn Trình tại cơ quan chức năng

Trước những chứng cứ do cơ quan chức năng đưa ra, Đội cảnh sát Giao thong – Trật tự công an Tp Vinh, Nguyễn Văn Trình đã khai báo việc Trình nhờ bạn là Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1997, trú tại khối Bình Yên, phường Hưng Bình, Tp. Vinh) thuê xe hộ. Sáng 5/10, sau khi gây ra tông phải xe của chị Khuê, do quá hoảng sợ và bản thân chưa có giấy phép lái xe nên Trình đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đưa xe đi sửa, thay thế Ba-đờ-xốc.

Hiện Nguyễn Văn Trình và chiếc xe gây tai nạn đang bị lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục phục vụ cho công tác điều tra.

Tác giả: Hậu Nguyễn

Nguồn tin: Theo An Ninh Tiền Tệ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP