Giáo dục

Mặc áo học sinh trèo vô trường lấy 20 điện thoại trong tiết chào cờ

Lợi dụng cả trường đang chào cờ sáng thứ hai, nam thanh niên mặc áo học sinh trèo tường vô trường, lục lọi cặp sách lấy trộm 20 điện thoại và hơn 10 triệu tiền mặt.

Châu Hoàng Phúc khai trộm 13 điện thoại, 10 triệu tiền mặt của học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (Đà Lạt) - M.V.

Sáng 7-4, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt đã hoàn tất hồ sơ liên quan đến Châu Hoàng Phúc (29 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) và các vụ trộm xảy ra tại Trường THPT Bùi Thị Xuân và Trường THPT Trần Phú, TP Đà Lạt.

Rạng sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã dẫn giải Phúc đi thực nghiệm hiện trường vụ "trộm cắp tài sản".

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP Đà Lạt, khoảng 7h ngày 29-3, Phúc mặc đồng phục học sinh trèo rào vào khuôn viên Trường THPT Bùi Thị Xuân. Nhân lúc nhà trường tổ chức chào cờ đầu tuần, Phúc vào hai phòng học khối lớp 10 lục lọi cặp sách của học sinh lấy 13 điện thoại di động và khoảng 10 triệu tiền mặt.

Với cách tương tự, vào tiết chào cờ sáng 5-4 của Trường THPT Trần Phú, Phúc đã đột nhập, lục lọi cặp sách của học sinh trộm được 7 điện thoại và khoảng 2 triệu đồng tiền mặt.

Trường THPT Bùi Thị Xuân (Đà Lạt) nơi xảy ra vụ trộm - Ảnh: M.V.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tới sáng 6-4, Đội cảnh sát hình sự Công an Đà Lạt phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt được Châu Hồng Phúc khi Phúc đang tiêu thụ tài sản trộm được tại một tiệm điện thoại.

Châu Hoàng Phúc từng bị bắt năm 2018 vì trộm cắp tài sản của Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.3, TP Đà Lạt), sau đó bị phạt 2 năm 6 tháng tù giam.

Tác giả: M.VINH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP