Pháp luật

Khởi tố nghi phạm bắt cóc trẻ em tống tiền

Với ý định bắt cóc trẻ em để tống tền, người đàn ông ở Khánh Hòa chạy xe máy áp sát một cháu nhỏ 5 tuổi đang chơi đùa trong công viên lôi lên xe, rồi rồ ga bỏ chạy.

Sáng 12/12, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thành Tâm (31 tuổi, trú TP Nha Trang) về hành vi Bắt cóc trẻ em.

Lê Thành Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: A.Bình.

Khoảng 19h15 ngày 9/12, Tâm chạy xe máy đến khu vực công viên phía bắc cầu Trần Phú (phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang), thấy một nhóm trẻ con đang chơi đùa. Lúc này Tâm nảy sinh ý định bắt cóc trẻ để tống tiền.

Sau khi quan sát, thấy cháu Phong (5 tuổi, trú TP Nha Trang) đang chơi gần lề đường, Tâm chạy xe máy áp sát, dùng tay trái chụp cháu bé kéo lên xe rồi bỏ chạy.

Phát hiện con bị bắt, bố cháu Phong hô hoán, truy đuổi. Chạy được một đoạn, Tâm vứt cháu Phong xuống đường, tăng ga bỏ chạy nhưng bị quần chúng vây bắt giao công an. Cháu Phong bị trầy xước nhiều nơi trên cơ thể.

Tại cơ quan công an, Lê Thành Tâm khai nhận sau khi trộm được chiếc xe máy, lúc chạy đến công viên phía bắc cầu Trần Phú, thấy một nhóm trẻ con đang chơi đùa liền này sinh ý định bắt cóc để tống tiền người thân.

"Do cần tiền tiêu xài, em định bắt một cháu nhỏ, sau đó gọi điện tống tiền", Tâm khai với công an.

Chấm đỏ khu vực xảy ra vụ bắt cóc. Ảnh: Google Maps


Tác giả: An Bình

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP