Trong tỉnh

Hàng vạn thanh niên Nghệ An tham gia tình nguyện hè trong 20 năm

Trải qua 20 năm thực hiện, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Nghệ An đã được các cấp ngành, nhân dân tỉnh này ghi nhận là hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, đậm tính nhân văn. Chiến dịch đã có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, địa bàn mở rộng đến cả nước bạn Lào.

Tối 10/9, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2000 - 2019. Chương trình có sự tham gia của ông Nguyễn Đắc Vinh (Bí thư tỉnh ủy Nghệ An), lãnh đạo tỉnh và hơn một ngàn ĐVTN tiêu biểu của tỉnh Nghệ An.

Hàng trăm thanh niên tiêu biểu của Nghệ An tham dự lễ kỷ niệm.


Năm 2000, Chiến dịch tình nguyện hè được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động. Kể từ đó, phong trào thanh niên tình nguyện cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng đã in dấu 20 năm triển khai với hàng chục vạn lượt thanh niên, học sinh, sinh viên khoác áo xanh tình nguyện xung phong trên nhiều lĩnh vực xã hội, với tinh thần sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi tổ quốc cần, góp thêm sức trẻ cho công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.


Các hoạt động tiêu biểu trong mỗi chiến dịch tình nguyện hè tại Nghệ An như: Xuân Tình nguyện, Tết ấm Biên cương, Tiếp sức Mùa thi, hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; xung kích tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông, hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện; ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, các hoạt động tình nguyện quốc tế tại nước bạn Lào…

Qua đó, thực hiện 20 công trình thanh niên cấp tỉnh, hơn 500 công trình cấp huyện, 6.800 công trình cấp xã, hơn 65.000 công trình, phần việc cấp chi đoàn; đào đắp, tu bổ, sửa chữa và nâng cấp 725 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 836 km kênh mương nội đồng, lắp đặt 350 km đường dây điện về vùng sâu, vùng xa.

Vinh danh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với những thành tích trên, Tỉnh đoàn Nghệ An được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc. Cũng trong chương trình này, Tỉnh đoàn Nghệ An đã vinh danh, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, biểu hiện sinh động của phong trào thanh niên tình nguyện trên chặng đường 20 năm. Đồng thời, tuyên dương 10 công trình thanh niên tiêu biểu.

Anh Lê Văn Lương tặng Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm, giấy khen cho em hai em học sinh dũng cảm cứu người.


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận những thành tích mà tuổi trẻ Nghệ An đạt được cũng như mong muốn lực lượng thanh niên tiếp tục thể hiện vai trò trách nhiệm, tinh thần xung kích tình nguyện, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó, việc bức xúc nổi cộm tại mỗi địa phương.

Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm phát biểu tại buổi lễ.

Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm chia sẻ: “Qua 20 năm triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, tuổi trẻ Nghệ An đã góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước, tạo niềm tin cho cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân. Trong thời gian tới, với sự ủng hộ của các cấp ngành, nhân dân thì tuổi trẻ Nghệ An hứa sẽ thắp sáng ước mơ, thôi thúc hành động tạo nên nhiều công trình phần việc thiết thực, ý nghĩa hơn nữa cho cộng đồng và xã hội”.

Tác giả: CẢNH HUỆ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP