Xã hội

Nghệ An: Đuổi vịt trời ngoài ruộng, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Ngày nghỉ, Phượng và Quân rủ nhau ra ruộng đuổi vịt trời. Trong lúc mải chơi, hai em không may bị sảy chân xuống chỗ nước sâu và đuối nước thương tâm.

Chiều ngày 2-4, thông tin từ UBND xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương cho biết, sáng cùng ngày, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ đuối nước khiến 2 em học sinh chết đuối thương tâm.
Do mải chơi nên Quân và Phượng bị sa chân vào chỗ nước sâu (ảnh minh họa)

Hai nạn nhân là em Nguyễn Thọ Phượng và Đặng Ngọc Quân đều là học sinh Trường Tiểu học Xuân Sơn. Vì là sáng chủ nhật được nghỉ học nên Phượng và Quân rủ nhau ra ruộng đuổi vịt trời
.
Trong lúc mải chơi, hai em không may bị sảy chân vào chỗ nước sâu ở đập Cầu Vôi thuộc xóm 4A xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương. Khi người dân phát hiện sự việc nhanh chóng cứu các em lên bờ và sơ cứu nhưng Phượng và Quân đã tử vong.

Được biết, Quân và Phượng là hàng xóm với nhau. Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã đưa thi thể các em về làm lễ mai táng.
Tác giả: Tùng Lâm
Nguồn:Theo tinnhanhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP