Kinh tế

Đồng Nai vào mùa thu hoạch chuối

Trên vùng đồi đá khô cằn tưởng không cây gì sống nổi thì cây chuối lại đâm chồi, 'đội đá' vươn lên ra hoa kết quả, mang lại đời sống sung túc cho người nông dân.

Tấp nập mùa thu hoạch chuối ở Đồng Nai

Những ngày này, đi trên QL20 đoạn qua các xã: Quang Trung, Gia Kiệm, Gia Tân 3 (H.Thống Nhất, Đồng Nai), hoặc đường ĐT 762 qua địa bàn các xã: Cây Gáo, Thanh Bình, Bàu Hàm (H.Trảng Bom, Đồng Nai), rất dễ nhìn thấy cảnh người dân tất bật thu hoạch chuối.

Từ sáng sớm, người dân đã vào rẫy chuối của gia đình trên những đồi đá để chặt chuối mang về bán cho thương lái. Xe chở chuối nối đuôi nhau chạy khắp đường làng, người nông dân vẻ mặt phấn khởi vì được mùa được giá

Chuối ở đây được trồng chủ yếu là giống chuối: bom, sứ, tiêu, cau. Mấy năm nay người dân còn trồng thêm chuối laba, chuối già hương để xuất khẩu

Đặc biệt, hầu hết diện tích trồng chuối ở hai huyện Thống Nhất và Trảng Bom (Đồng Nai) đều là vùng đất đồi đá. Đá ong, đá mồ côi xếp tầng xếp lớp kín mít mặt đất. "Người ta phải cạy đá để trồng chuối vào. Ban đêm, đá ra "mồ hôi" nên rất mát, cây chuối vì thế mà xanh tốt dù trồng trên đá", một nông dân cho hay

Mầm chuối non ''đội đá'' vươn lên, rễ chuối bám chặt vào từng kẽ đá để hút dưỡng chất nuôi cây

Dọc tuyến QL20 có hàng loạt vựa thu mua chuối mọc lên, trong đó khoảng 10 vựa thuộc loại lớn, mỗi ngày thu mua hàng chục tấn chuối để mang đi tiêu thụ khắp nơi

Giá chuối hiện tại vào khoảng 5 - 7 ngàn đồng/kg. Mỗi ha chuối đang cho người nông dân thu nhập gần cả trăm triệu mỗi năm

Anh Lâm Chung Thịnh (43 tuổi, ngụ xã Quang Trung, H.Thống Nhất) cho hay gia đình có 4 ha chuối sứ và chuối bom. Năm nay thời tiết tốt nên được mùa, trừ chi phí phân thuốc anh lãi cả trăm triệu đồng, đủ để lo cuộc sống gia đình và chi phí nuôi con ăn học

Ngoài bán trái chuối, người dân còn có thêm thu nhập từ bắp chuối với giá 5 ngàn đồng/kg cho nhà hàng, quán ăn. Lá chuối cũng được rọc bán cho người gói bánh với giá 2 ngàn đồng/kg

Cây chuối dễ trồng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, chi phí thấp nhưng lại cho thu hoạch quanh năm nên rất được người dân ưu tiên trồng. Cây chuối cũng được xem là cây phát triển kinh tế chủ lực ở vùng đồi đá của Đồng Nai

Tác giả bài viết: Tiểu Thiên (thực hiện)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP