Pháp luật

Danh tính kẻ côn đồ chém 8 người thương vong tại quán karaoke ở Hòa Bình

Cơ quan công an xác định được Nguyễn Công Dũng là hung thủ chém 8 người thương vong tại quán karaoke ở Hòa Bình.

Sáng 22/2, VKSND huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) cho biết, cơ quan chức năng xác định được danh tính kẻ chém 8 người thương vong tại quán karaoke là Nguyễn Công Dũng (SN 1979, ở Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội).

Thông tin ban đầu, khoảng 19h hôm qua (21/2), một nhóm khoảng hơn 10 người (ở Hà Nội) đến thuê phòng hát tại quán karaoke Luxury II tại thôn Cổ Thổ (xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Sáng 22/2, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình có mặt tại hiện trường vụ án mạng để điều tra.

Khi cả nhóm đang hát thì Dũng đi ra ngoài lấy dao rồi quay lại phòng hát đâm chém loạn xạ khiến 3 người chết (gồm 2 nữ, 1 nam) và 5 người bị thương. Trong số đó, Dũng tự cầm dao đâm mình bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lương Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc và hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện Công an tỉnh Hòa Bình đang thụ lý điều tra vụ án.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP