Thể thao

'Chấp' Viettel với 3 cầu thủ ngoại, Hà Nội FC vẫn thắng giòn giã

Hà Nội FC đè bẹp Viettel 3 bàn không gỡ nhờ phong độ ấn tượng của hàng công.

Cả Hà Nội FC và Viettel đều giấu bài trước loạt trận tứ kết Cúp Quốc gia, dự kiến diễn ra vào cuối tuần sau. Trong khi đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm ra sân với đội hình 100% cầu thủ nội, Viettel đá với đầy đủ 3 ngoại binh, cất những trụ cột như Quế Ngọc Hải, Nguyên Mạnh hay Trọng Hoàng trên ghế dự bị.

Ý đồ của HLV Chu Đình Nghiêm là xếp đội hình toàn cầu thủ nội để chuẩn bị cho trận gặp Cần Thơ - trận đấu mà đội bóng Thủ đô không được phép dùng ngoại binh. Nhưng ngay cả khi "chấp" đối thủ 3 cầu thủ ngoại, Hà Nội FC vẫn lấn lướt. Ngay phút thứ 4, cầu thủ Viettel phạm lỗi trong vòng cấm, giúp Hà Nội FC hưởng quả phạt đền.

Văn Quyết thi đấu rất nổi bật.

Trên chấm 11m, Văn Quyết đánh bại Thế Tài với cú đá vào góc cao khung thành. Đây cũng là bàn thắng giúp Hà Nội FC chơi trên chân, hoàn toàn dồn ép Viettel. Sau hàng loạt pha lên bóng tốc độ, đội chủ nhà có bàn thắng thứ hai.

Đường chuyền vào của Văn Quyết khiến đội trưởng Bùi Tiến Dũng lúng túng đốt lưới nhà, nhân đôi cách biệt cho Hà Nội FC. Trước khi hiệp 1 khép lại, đương kim vô địch V-League có thêm pha lập công thứ ba. Tiền đạo bất đắc dĩ Thành Chung chạy chỗ cắt mặt hợp lý và đánh đầu ngược tung lưới Viettel.

Dẫn 3-0 ngay trước giờ nghỉ, Hà Nội FC đá thong dong trong hiệp 2. Đội hình phụ kết hợp với hai ngoại binh được HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng, còn HLV Trương Việt Hoàng tung Ngọc Hải, Nguyên Mạnh vào sân. Thế trận lúc này mới cân bằng hơn và Viettel bắt đầu có cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, cả Caique và Bruno Cunha đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Bên phía Hà Nội FC, Rimario có cú sút đập tay Nguyên Mạnh, nhưng Ngọc Hải đã cứu thua ngay trên vạch vôi trước mũi giày của Xuân Tú. Đội bóng Thủ đô bảo toàn cách biệt 3 bàn, qua đó thắng chung cuộc 6-1 sau hai lượt trận giao hữu. Đây là màn chạy đà hoàn hảo của Hà Nội FC trước thềm Cúp Quốc gia.

Tác giả: Hồng Nam

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP