Thể thao

Cầu thủ hay nhất U19 Việt Nam mất khoảng 2 tháng điều trị rạn xương

Được xác định rạn xương chân, tiền vệ hay nhất của U19 Việt Nam là Văn Trường sẽ mất ít nhất 2 tháng mới có thể bình phục.

Trong trận đấu với U19 Thái Lan, Văn Trường buộc phải rời sân sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương. Ở trận chung kết với U19 Malaysia, tiền vệ này với cái chân băng bột phải dùng nạng để di chuyển và được đồng đội dìu ra ăn mừng sau khi đội nhà đánh bại đối thủ ở loạt luân lưu.

Buồn rầu nói về chấn thương của mình, Văn Trường cho biết anh bị rạn xương ở chân, cần ít nhất 2 tháng để hồi phục. Điều này cũng đồng nghĩa, tiền vệ này không thể sang Nhật Bản tập huấn cũng như không thể tham dự vòng loại U20 châu Á 2023 vào giữa tháng Chín tới.

HLV Đinh Thế Nam cho biết, Văn Trường đang có phong độ rất tốt nên việc không có sự phục vụ của tiền vệ này ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của U19 Việt Nam. Rõ ràng, đội phó của U19 Việt Nam là 1 trong những cầu thủ thể hiện hình ảnh ấn tượng về chuyên môn tại giải U19 Đông Nam Á cũng như U19 Quốc tế 2022. Việc vắng đi con át chủ bài ở tuyến giữa buộc HLV Đinh Thế Nam phải tìm phương án thay thế cho vòng loại U20 châu Á 2023 sắp tới.

Bên cạnh Văn Trường còn 4 cầu thủ sẽ trở về địa phương gồm Tạ Việt Sơn, Nguyễn Nhân Nghĩa, Đặng Tuấn Phong và Nguyễn Thành Đạt. HLV Đinh Thế Nam chỉ mang sang xứ Mặt trời mọc 25 cầu thủ.

Tác giả: HỒNG QUẢNG

Nguồn tin: bongdaplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP