Giáo dục

“Em nghe 5 bạn kể lại tiêu cực trong thi học sinh giỏi“

Nữ sinh Lê Thị Phương Anh cho biết, sau khi đi thi học sinh giỏi lớp 11 về nghe 5 bạn về kể có tiêu cực trong khi thi nên đã viết lên mạng xã hội. Do em Anh không là người chứng kiến, nên Sở GD&ĐT Nghệ An đang khó khăn trong xác minh và phải xử lý thận trọng hơn.

>>Vụ giáo viên chép hộ bài cho thí sinh: Thêm giám thị bị đình chỉ
>>Nữ giám thị gửi lời xin lỗi về hành động của mình trong phòng thi

>>Nghệ An: Đình chỉ nhiệm vụ coi thi đối với cô giáo "mượn bài" cho học sinh quay
>>Học sinh lên mạng 'kể tội' giám thị gian lận thi


Hôm nay (16-3), Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An làm việc với Hội đồng coi thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2016-2017 điểm thi Trường THPT Nguyễn Trường Tộ để làm rõ việc thí sinh Lê Thị Phương Anh "tố" ở phòng thi số 26 giám thị copy bài của thí sinh này cho thí sinh khác chép.

Em Lê Thị Phương Anh cho biết: "Em là thí sinh dự thi ở phòng thi số 20 chứ không phải thi ở phòng số 26. Sau khi kết thúc buổi thi học sinh giỏi, em nghe 5 bạn học cùng lớp kể sự việc có tiêu cực rồi em về viết lên trang facebook cá nhân em. Em là lớp trưởng nên em phải bảo vệ các bạn".
Em Anh cũng cho biết, khi viết nội dung trên không lo lắng gì nhiều.

"Các bạn học sinh trong trường đồng tình với em. Một vài thầy cô có gọi hỏi em và bảo em cẩn thận mọi thứ. Đêm 14-3, cô Hằng (giám thị phòng thi số 26) có gọi cho em nói lời xin lỗi và tâm sự đôi chút, nhờ em gỡ nội dung trên xuống khỏi facebook, nên em đã để trạng thái chỉ riêng một mình xem" - em Anh nói.

Về cảm nghĩ riêng em Anh cho biết "em thấy sai thì em lên tiếng" và "không nhắn nhủ điều gì".

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: "Khi đọc nội dung trên trang cá nhân của em Anh chúng tôi nhầm tưởng em Anh thi ở phòng thi số 26 - là người chứng kiến sự việc. Nhưng em Anh lại là người thi ở phòng thi số 20, nếu em Anh nghe 5 bạn kể lại thì việc xác minh sự việc cụ thể sẽ gặp khó khăn hơn. Chúng ta tin học sinh thì không nói dối. Nhưng nếu là em Anh nghe các bạn kể lại thì phải xác minh cẩn trọng hơn. Sắp tới cũng phải lắng nghe các bạn đã kể với em Anh nói lại cụ thể. Hiện đã yêu cầu cô Hằng viết tường trình, kiểm điểm. Đồng thời đã mời giám thị coi thi cùng phòng với cô Hằng lên viết tường trình sự việc. Do ngày 15-3, đang diễn ra kỳ thi học sinh giỏi nên Sở GD&ĐT Nghệ An chưa làm việc với Hội đồng coi thi tại Trường THPT Lê Viết Thuật và chưa làm việc với học sinh. Sau khi kết thúc kỳ thi, chúng tôi mới làm việc với Hội đồng coi thi và làm rõ, xử lý vụ việc...".

thi hoc sinh gioi nghe an nhtw
Hội đồng thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 206-2017 tại Trường THPT Lê Viết Thuật.

Như đã đưa tin, đêm 14-3, sau khi dự Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2016-2017, em Lê Thị Phương Anh (17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An) lên facebook cá nhân viết cảm nghĩ gửi cô Nguyễn thị Lệ Hằng về thông tin cô copy bài của bạn này cho bạn khác chép. Kèm nội dung viết trên facebook là hình ảnh chụp cô Hằng. Sáng hôm sau (15-3), Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đình chỉ coi thi đối với hai giám thị Nguyễn Thị Lê Hằng và Hồ Thị Hiền (cùng coi thi phòng thi số 26).

Tác giả bài viết: Đ.LAM

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP