Xã hội

Xuất hiện vùng áp thấp giữa Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (12/10), một vùng áp thấp đã hình thành trên khu vực giữa Biển Đông.

Sáng nay (12/10), một vùng áp thấp đã hình thành trên khu vực giữa Biển Đông. (Ảnh minh họa: NCHMF).

Cụ thể, hồi 7h sáng cùng ngày, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,0-14,0 độ Vĩ Bắc; 116,5-118,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m; Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Cảnh báo, ngày và đêm mai (13/10), ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m; Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP