Kinh tế

Xổ số Vietlott: Hai người trúng độc đắc chưa đến nhận giải

Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, hiện chủ nhân 2 vé số trúng độc đắc tại Quảng Ninh và TP. HCM vẫn chưa liên hệ để nhận giải thưởng 160 tỷ đồng.

Tối 25/12, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành kỳ quay thưởng lần thứ 69 giải Mega 6/45. Kết quả, giải đặc biệt (Jackpot) lần này trị giá 159,2 tỷ đồng đã tìm được chủ nhân.
Chủ nhân 2 vé số trúng độc đắc ở Quảng Ninh và TP. HCM chưa đến nhân giải.

Theo đó, dãy số trúng giải là 05-12-20-29-34-36. Đáng chú ý, giải đặc biệt này có 2 người trúng số. Theo thông tin từ Vietlott, 2 vé số may mắn này được bán tại Giếng Đồn, TP Hạ Long (Quảng Ninh); vé còn lại bán ở một cửa hàng thuộc phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo quy định, số tiền 159.232.985.000 đồng sẽ được chia đôi, mỗi người trúng thưởng nhận 79.616.492.500 đồng. Sau khi công ty xổ số tìm được chủ nhân may mắn, người trúng giải độc đắc sẽ đóng 10% thuế và tiền thực lĩnh còn 71,64 tỷ đồng, theo tin tức trên báo Người tiêu dùng.



Đại diện Vietlott cho biết, hiện chủ nhân 2 vé xổ số vô cùng may mắn này vẫn chưa liên hệ với Vietlott. Theo quy định, thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số.

Như Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa tin, sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 có xác suất trúng giải thưởng Jackpot là 1/8.145.060. Đáng chú ý, riêng kỳ quay số mở thưởng số 69 (ngày 25/12/2016), doanh thu bán vé đạt 78,973 tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 7,89 triệu bộ số tham gia dự thưởng, do đó xác suất trúng thưởng giải Jackpot là gần 96,96%.

Sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 do Vietlott phát hành đảm bảo quyền lợi người chơi khi tỷ lệ trả thưởng chiếm 55% doanh thu bán vé, nguồn quỹ trả thưởng luôn được hạch toán và theo dõi riêng để sẵn sàng trả thưởng khi có khách hàng trúng thưởng.
Ví dụ: 100 đồng doanh thu bán vé luôn dành 55 đồng để trả thưởng, 20,9 đồng nộp thuế GTGT và TTĐB, 8 đồng hoa hồng đại lý, phần còn lại sau khi trừ chi phí, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trích lập các quỹ theo luật định, toàn bộ lợi nhuận còn lại của Vietlott nộp vào ngân sách các địa phương. Ngân sách địa phương được hưởng 100% các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott.

Tác giả bài viết: Hồng Hà
Nguồn tin: Doanh Nghiệp Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP