Trong nước

Xem những kỷ vật chiến trường của Đại tướng Chu Huy Mân

Ngày 16/3, Bảo tàng Quân khu 5 tổ chức khai mạc Triển lãm “Đại tướng Chu Huy Mân – Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng (1913-2006).

Dự khai mạc triển lãm có Thiếu tướng Võ Văn Hưng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Quân khu 5 khai mạc triển lãm về Đại tướng Chu Huy Mân (Ảnh Huy-Thảo)

Các đại biểu dự khai mạc triển lãm (Ảnh: Huy -Thảo)

Triển lãm nhằm tôn vinh những đóng góp và công lao của Đại tướng Chu Huy Mân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với những cống hiến đặc biệt xuất sắc của mình, đồng chí Chu Huy Mân đã được phong quân hàm vượt cấp từ Thiếu tướng lên Thượng tướng vào năm 1974, quân hàm Đại tướng năm 1980, được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Triển lãm giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, gồm 2 nội dung chính: “Tuổi trẻ nuôi chí lớn”; và “Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam”.

Trung tá Thân Ngọc Huệ, Giám đốc Bảo tàng Quân khu 5, khẳng định: “Triển lãm mong muốn góp phần tuyên truyền và giáo dục nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, để họ hiểu rõ hơn về sự nghiệp cách mạng và đóng góp của các nhà lãnh đạo, như Đại tướng Chu Huy Mân, để truyền cảm hứng và khích lệ mọi người tiếp tục cống hiến cho sự phát triển và bảo vệ Tổ quốc”.

Triển lãm kéo dài từ ngày 16/3 đến hết ngày 30/4 tại Bảo tàng Quân khu 5 (số 3 đường Duy Tân, TP Đà Nẵng).

Một số hình ảnh tại triển lãm Đại tướng Chu Huy Mân

Các em học sinh chăm chú xem những kỷ vật chiến trường của Đại tướng Chu Huy Mân (Ảnh: Huy - Thảo)

Những kỷ vật chiến trường của Đại tướng Chu Huy Mân tại triển lãm (Ảnh: Huy - Thảo)

Bàn làm việc nơi chiến trường của Đại tướng (Ảnh: Huy - Thảo)

Sổ ghi chép của Đại tướng Chu Huy Mân (Ảnh: Huy - Thảo)

Bản đồ Đại tướng sử dụng chỉ huy chiến đấu từ 1971-1975, giai đoạn giữ trọng trách Chính ủy kiêm Tư lệnh Quân khu 5, Tư lệnh kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên-B3, Chính ủy Chiến dịch Huế-Đà Nẵng... (Ảnh: Huy - Thảo)

Bài nói chuyện của Đại tướng tại Quân khu 5 năm 1974 (Ảnh: Huy - Thảo)

Một bức điện của Đại tướng khen thành tích chiến đấu của Sư đoàn 3 trong trận thắng tại Đệ Đức - Bình Định (Ảnh: Huy - Thảo)

Bộ quần áo bà ba Đại tướng mặc trong thời gian chỉ huy chiến đấu ở chiến trường Khu 5 (Ảnh: Huy - Thảo)

Cây gậy Đại tướng sử dụng trong thời gian ở chiến trường Khu 5 (Ảnh: Huy - Thảo)

Lưỡi cuốc Đại tướng Chu Huy Mân dùng để tăng gia sản xuất tại căn cứ Nước Oa (Bắc Trà My, Quảng Nam) giai đoạn 1973-1975 (Ảnh: Huy - Thảo)

Tác giả: Phan Huy – Phương Thảo

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP