Trong nước

Đoàn đại biểu dự Hội thảo kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại xã Hưng Hòa (TP Vinh)

Trong chương trình các hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913 – 17/3/2023), chiều 16/3, đoàn đại biểu tham dự Hội thảo do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện lịch sử quân sự dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình chính sách tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh.

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng- Chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Thành phố Vinh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Tại xã Hưng Hòa, đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà các gia đình thương binh: Trần Văn Hợi, sinh năm 1947 tại xóm Khánh Hậu; Đinh Văn Lam, sinh năm 1938 tại xóm Phong Thuận; Chu Huy Mày, sinh năm 1941 tại xóm Phong Hảo và gia đình mẹ Liệt sỹ Nguyễn Thị Nở (mẹ liệt sĩ Chu Huy Hải).

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên thương binh Trần Văn Hợi ở xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh

Đồng chí Nguyễn Hoàng Nhiên tặng quà thương binh Trần Văn Hợi ở xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh

Tại các gia đình đoàn tới thăm, đồng chí Nguyễn Hoàng Nhiên và các đồng chí trong đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các gia đình chính sách. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hoàng Nhiên cũng bày tỏ tấm lòng biết ơn những người mẹ, người vợ có chồng, con là anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu và cảm ơn các thương binh đã để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường để giành lại độc lập, tự do và hòa bình đất nước hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Nhiên và đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà thương binh Đinh Văn Lam ở xóm Phong Thuận, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 tặng quà thương binh Đinh Văn Lam

Các đồng chí cũng rất vui mừng trước ý chí nỗ lực vươn lên, vượt qua bệnh tật ốm đau do những di chứng chiến tranh để lại cùng gia đình phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái trưởng thành, đưa cuộc sống của gia đình vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Nhiên chúc sức khỏe và động viên mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Nở ở xóm Phong Thuận, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà và động viên mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Nở ở xóm Phong Thuận, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh

Đồng chí Nguyễn Hoàng Nhiên tặng quà và động viên thương binh Chu Văn Mày ở xóm Phong Hào, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh hỏi thăm sức khỏe và động viên thương binh Chu Văn Mày ở xóm Phong Hào, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh

Đồng chí Nguyễn Hoàng Nhiên cùng các đồng chí trong đoàn công tác mong muốn các thương binh, gia đình liệt sỹ tiếp tục gương mẫu, động viên con cháu và cộng đồng phát huy truyền thống cách mạng quê hương đồng chí Chu Huy Mân, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, làm giàu cho quê hương.

Tác giả: T.H

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP