Pháp luật

Vừa ra tù về tội giết người lại chém đối thủ nguy kịch

Ngày 12/12, thông tin từ Công an huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đã tạm giữ 2 đối tượng dùng dao chém người do mâu thuẫn trong việc đậu đỗ xe ô tô trên địa bàn xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.

Trước đó, cơ quan công an nhận được tin báo về vụ việc xô xát, chém nhau, tại bản Na Mèo, xã Na Mèo khiến người dân bức xúc. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Lê Tư Thiện (sinh năm 1983, ở 49B Phú Cường, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa) và Bùi Thanh Liêm (sinh năm 1989, ở thôn Cò Lượn, xã Điền Trung, huyện Bá Thước) xảy ra mâu thuẫn cãi nhau trong việc đậu đỗ xe ô tô với Vũ Văn Chiến (sinh năm 1992, ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa).

Đôi bên xảy ra cự cãi, Bùi Thanh Liêm đã dùng dao uy hiếp và chém Vũ Văn Chiến bị thương ở vùng đầu phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, Lê Tư Thiện và Bùi Thanh Liêm lên xe ôtô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Địa điểm xã Na Mèo nơi các đối tượng gây án

Công an huyện Quan Sơn đã tổ chức lực lượng, phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Tư Thiện đang điều khiển xe ô tô BKS: 36A-785.87 tại bản Sộp Huối, xã Na Mèo, thu giữ 2 con dao trên xe. Tiếp đó, các lực lượng bắt giữ đối tượng Bùi Thanh Liêm đang lẩn trốn tại xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn.

Được biết, Bùi Thanh Liêm là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Giết người” mới được ra tù, còn Lê Tư Thiện có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP