Pháp luật

Vụ tống tiền bằng clip "nhạy cảm": Thêm nhiều bị hại trình báo

Từ vụ án cưỡng đoạt tài sản, cơ quan chức năng nhận thêm nhiều trình báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Việt với số tiền lên đến gần tỷ đồng.

Ngày 7/11, thông tin từ Công an quận Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng, liên quan quan đến vụ án cưỡng đoạt tài sản mà đơn vị đang thụ lý điều tra đối với Nguyễn Quốc Việt, SN 1994, trú xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, đến nay đã có thêm nhiều bị hại tố cáo đối tượng.

Đây là vụ việc gây xôn xao dư luận trước đó. Việt hành nghề mua bán, lắp đặt camera tại Tp.Đà Nẵng. Trong quá trình làm việc, Việt lắp đặt camera trong phòng ngủ cho một phụ nữ ở quận Cẩm Lệ.

Sau đó, đối tượng đã lợi dụng các thủ thuật công nghệ để lấy cắp những hình ảnh, clip "nhạy cảm" của gia chủ rồi quay sang tống tiền. Việt ra giá 130 triệu đồng nếu không sẽ đăng clip lên các website "đen". Lo sợ hình ảnh của mình bị phát tán, nữ nạn nhân đã làm theo yêu cầu của Việt. Vụ việc sau đó được cơ quan công an vào cuộc điều tra, bắt giữ đối tượng.

Bị can Việt. (Ảnh: ĐN).

Theo khai nhận ban đầu của đối tượng, do nợ nần nên nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Việt đăng nhập vào các tài khoản camera đã lắp đặt trước đó cho khách để xem. Quá trình này nếu phát hiện có những hình ảnh "nhạy cảm", Việt sẽ giữ lại sau đó nhắn tin đe dọa để tống tiền.

Một thủ đoạn nữa là Việt rao bán camera rồi yêu cầu khách đặt cọc sau đó chiếm đoạt tiền cọc không gửi hàng. Hoặc đối tượng đặt mua camera nhưng khi nhận hàng thì không trả tiền.

Cũng chính vì vậy, khi mở rộng điều tra vụ án, cơ quan chức năng tiếp nhận thêm nhiều nộtố cáo hành vi lừa đảo của Việt. Trong đó, có bà V. N, trú Tp.Hà Nội tố Việt lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Theo đó, Việt lấy danh nghĩa công ty do người nhà làm giám đốc để đặt mua của chị N., hàng ngàn camera và tháng 6/2023. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng Việt đem bán lại nhưng không trả tiền cho chị N..

Một số nội dung khác tố giác Việt nhận tiền nhưng không giao camera. Theo đó, có 2 người ở Hà Nội và Hải Phòng đặt mua camera từ Việt. Sau khi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc là hơn 230 triệu đồng, Việt chiếm đoạt luôn rồi cắt đứt liên lạc. Đến nay, Việt đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP