Xã hội

Vụ điện giật 2 người chết ở Bình Dương: Do rò rỉ từ dây trên cột điện

Ngày 7-4, Công an tỉnh Bình Dương và công ty Điện lực Bình Dương đã làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn điện làm 2 người tử vong.

Như đã thông tin, chiều 4-4 nhóm công nhân đang thi công xây dựng nhà ở trên đường Bùi Ngọc Thu, KP5, phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một thì trời mưa nên vào nghỉ.

Khi tạnh mưa, ông Sơn Phen (54 tuổi, quê Bạc Liêu, thợ hồ) ra khu vực máy trộn hồ thì bị điện giật, lúc này ông Trịnh Thành Luông (49 tuổi, chủ nhà) vội ngắt cầu dao ra ứng cứu cũng bị điện giật bất tỉnh.

Hậu quả vụ việc làm cả 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khu vực công trình có một cột điện dây chằng chịt.

Nhận thông tin, Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP.Thủ Dầu Một và công ty điện lực Bình Dương có mặt điều tra nguyên nhân.

Qua thông tin thu thập được và quá trình khám nghiệm tại hiện trường, có quan chức năng xác định nguyên nhân vụ giật điện là do dây điện của hệ thống chiếu sáng công cộng vận hành lâu ngày bị tróc vỏ chạm vào cần đèn do Phòng Quản lý đô thị TP.Thủ Dầu Một quản lý, rò điện qua các sợi cáp thông tin không còn sử dụng thòng xuống đất.

Trong quá trình làm việc, các nạn nhân đã tiếp xúc gần với cáp thông tin nhiễm điện dẫn đến bị điện giật tử vong.

Tác giả: Đ.Dự

Nguồn tin: congan.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP