Pháp luật

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thái Hòa phối hợp với Tòa Án xét xử lưu động 3 vụ án hình sự

Trong thời gian gần đây, tội phạm về ma túy và trộm cắp tài sản trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp. Để nhằm ngăn chặn tình trạng này, góp phần tuyên truyền phổ biến ý thức giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, ngày 29/03/2016 tại nhà văn hóa xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, Viện kiểm sát nhân dân phối hợp với Tòa án nhân dân thị xã Thái Hòa tiến hành xét xử lưu động ba vụ án hình sự trong đó có một vụ án trọng điểm gồm: vụ án Lê Quang Tuấn phạm tội " Tàng trữ trái phép chất ma túy", vụ án Hoàng Nghĩa Phóng phạm tội " Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại điều 194 và vụ án Phan Đình Chiến phạm tội " Trộm cắp tài sản" theo quy định tại Điều 138 BLHS.

Nội dung vụ án cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 15 giờ 45 phỳt ngày 03/12/2015, Lê Quang Tuấn (Sinh năm 1988, Trú tại: Xóm 07, Xã Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An) một mình đón xe khách từ Thị xã Thái Hòa xuống Khu vực Tảo thuộc Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Nghệ An hỏi mua của một người đàn ông (Tuấn không biết tên, tuổi, địa chỉ của người đàn ông này) một gói heroin với giá 300.000đ. Sau khi mua xong Lê Quang Tuấn cất giấu gói hêrôin vừa mua được vào trong túi quần bên phải đang mặc rồi đi ra đón xe khách về nhà. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày khi đến Khu vực đường mòn Hồ Chí Minh thuộc Xóm Đông Mỹ, Xã Đông Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An thì Tuấn xuống xe để đón xe lai đi về nhà. Tại đây, lực lượng Công an Thị xã Thái Hòa, Nghệ An phát hiện và bắt quả tang Lê Quang Tuấn tàng trữ 0,26 gam heroin, hàm lượng 76,3%.

Vụ thứ hai: Vào ngày 05/12/2015, Hoàng Nghĩa Phóng một mình đón xe lên huyện Tương Dương mua một gói heroin với giá 500.000 đồng. Sau khi mua xong heroin Phóng đón xe về nhà tại Xóm 7, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa để sử dụng đồng thời ai mua sẽ bán. Đến khoảng 8 giờ ngày 09/12/2015 Hoàng Nghĩa Phóng đưa cho Đào Xuân Hùng để đi bán cho người nghiện ma túy. Khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày có Lê Mạnh Hà hỏi mua của Đào Xuân Hùng 2 gói heroin với giá 400.000 đồng. Sau khi bán xong Đào Xuân Hùng đưa lại cho Phóng tiền thu được từ việc bán heroin thì được Phóng trích lại cho Hùng số tiền 60.000 đồng tiền công bán heroin. Lê Mạnh Hà sau khi mua được 2 gói heroin đã đưa cho Lê Trọng Cường cất dấu rồi cả hai đến khu vực nghĩa trang phường Quang Tiến sử dụng 1 gói heroin thì bị Công an thị xã Thái Hòa bắt quả tang thu giữ trong túi quần của Lê Trọng Cường một gói nhỏ có trọng lượng 0,03 gam. Ngày 10/12/2015 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Đào Xuân Hùng thu giữ 2 gói heroin có trọng lượng 0,07 gam, bắt khẩn cấp Hoàng Nghĩa Phóng thu giữ 01 gói heroin có trọng lượng 0,01 gam.

image001
Kiểm sát viên Đặng Hồng Phong - công bố bản cáo trạng tại phiên tòa


Vụ thứ 3: Trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2016 đến ngày 01/02/2016 Phan Đình Chiến, sinh năm 1978, trú tại Xóm Đông Hưng, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa đã thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản gồm 16 cuộn lưới thép B40, một cuộn dây điện của gia đình ông Nguyễn Văn Lai, sinh năm 1950, trú tại: Xóm Đông Hưng, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt của gia đình ông Lai là 6.589.000đồng.
image003
Hội đồng xét xử tuyên án


Tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố. Căn cứ các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa; trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên xử phạt bị cáo Lê Quang Tuấn mức án 30 tháng tù giam về tội " Tàng trữ trái phép chất ma túy", bị cáo Hoàng Nghĩa Phóng 27 tháng tù giam, bị cáo Đào Xuân Hùng 24 tháng tù giam về tội " Mua bán traí phép chất ma túy", bị cáo Phan Đình Chiến 9 tháng tù giam về tội " Trộm cắp tài sản" . Bản án tuyên đã nhận được sự đồng tình của đông đảo quần chúng nhân dân và cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai thiếu tôn trọng pháp luật, cố tình thực hiện hành vi phạm tội./

Tác giả bài viết: Dương Thị Hằng(Viện KSND thị xã Thái Hòa)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP