Thể thao

Văn Quyết ghi bàn phút 94, Hà Nội FC hòa kịch tính Sài Gòn

Hà Nội FC hòa 1-1 trên sân đội cuối bảng Sài Gòn, trong trận đấu thầy trò HLV Chun Jae-ho bị đối thủ dẫn trước đến những phút cuối cùng.

Cơn mưa lớn xuất hiện trên sân Thống Nhất khiến trận đấu giữa Sài Gòn và Hà Nội FC không có nhiều pha bóng hay như kỳ vọng. Mặt sân trơn trượt ảnh hưởng đến những đường chuyền ngắn của hai đội. Hà Nội FC buộc phải chuyển sang đá bóng dài, còn Sài Gòn tập trung phòng ngự và dồn bóng cho bộ ba Da Silva - Hữu Sơn - Olsen phản công.

Suốt 20 phút đầu, tình huống nguy hiểm nhất thuộc về Văn Hậu với cú sút phạt khiến thủ môn Văn Phong phải đấm bóng cứu thua. Hà Nội FC nhỉnh hơn ở thời lượng cầm bóng, nhưng Sài Gòn phòng ngự tương đối chặt chẽ. Các cơ hội của đội khách đều chỉ dừng ở mức dứt điểm cầu may.

Thậm chí, Hà Nội FC còn may mắn tránh được bàn thua ở phút 33. Thành Chung có pha cứu thua xuất sắc trên vạch vôi sau pha đánh đầu phá bóng lỗi của Văn Hậu. Trung vệ mang áo số 16 cứu cho đồng đội khỏi tình huống phản lưới nhà.

Tuy nhiên, lưới của thủ môn Văn Công đã rung lên ở phút 45. Olsen đi bóng khéo léo rồi dứt điểm chéo góc. Hậu vệ Văn Kiên lùi về vạch vôi xoạc bóng cứu thua, nhưng bóng vô tình đập chân Thành Chung đi thẳng vào lưới. Bàn thắng được tính cho Olsen, do bóng đã lăn qua vạch vôi trước khi Văn Kiên kịp cản phá.

Hà Nội FC dồn lên tấn công trong hiệp 2. HLV Chun Jae-ho tung vào sân tân binh Lucao da Silva, nhưng số cơ hội của đội bóng Thủ đô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở chiều ngược lại, Sài Gòn tấn công ít, song rất sắc sảo ở những tình huống quyết định.

Sài Gòn FC chơi rất hay.

Phút 62, Olsen tạt bóng chính xác cho Đỗ Merlo băng cắt đánh đầu đưa bóng đi dội khung gỗ. Phút 70, Da Silva suýt lập siêu phẩm với cú sút xa ở khoảng cách gần 70m, song bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc.

Hà Nội FC gây áp lực trong 15 phút cuối, trong khi Sài Gòn căng mình chống đỡ sức ép. Đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương đã rất nỗ lực, song lại để thủng lưới ở phút bù giờ cuối cùng.

Từ quả tạt của Văn Hậu, Thành Chung đánh đầu khiến thủ môn Văn Phong phải đổ người cứu thua. Văn Quyết sau đó có mặt đúng lúc đúng chỗ để đệm bóng cận thành, cân bằng tỷ số 1-1.

1 điểm trước Hà Nội FC khiến Sài Gòn chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng (bằng điểm CLB TP.HCM nhưng xếp sau do có hiệu số bàn thắng bại kém hơn). Trong khi đó, Hà Nội FC hơn Bình Định và Hải Phòng 5 điểm, nhưng đã chơi nhiều hơn hai đối thủ này 1 trận.

Kết quả chung cuộc: Sài Gòn 1-1 Hà Nội FC (Olsen 45', Văn Quyết 90+4')

Tác giả: HỒNG NAM

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP