Trong tỉnh

Ủy ban ATGT Quốc gia thăm, động viên các gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn Nghệ An

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, sáng nay (22/11), đoàn công tác Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia do đồng chí Khuất Việt Hùng- Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đi thăm, động viên, hỗ trợ các gia đình bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Nghệ An.

Cùng đi có lãnh đạo Ban ATGT tỉnh, phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Vinh.

Đoàn công tác tới thăm gia đình anh Nguyễn Quang Cao ở khối 5, phường Trường Thi. Vợ anh Cao mất khi tuổi đời còn rất trẻ, hai vợ chồng anh có con trai 4 tuổi, hàng ngày được ông bà nội ngoại trông nom để anh Cao đi làm.

Chia sẻ với đau thương mất mát và hoàn cảnh rất khó khăn của gia đình chị Nguyễn Thị Tình ở khối 15, phường Cửa Nam, Đoàn công tác đề nghị chính quyền địa phương phải hết sức quan tâm, hỗ trợ kịp thời giúp gia đình ổn định cuộc sống

Tại thành phố Vinh, Đoàn đã đến thăm gia đình anh Nguyễn Quang Cao ở khối 5, phường Trường Thi, có vợ là Nguyễn Thị Thanh Hoa (sinh năm 1995) bị tai nạn giao thông đã mất; gia đình chị Nguyễn Thị Tình ở khối 15, phường Cửa Nam, có chồng là anh Nguyễn Văn Quang bị mất vì tai nạn giao thông. Gia đình chị Tình có hoàn cảnh khó khăn, hiện có 01 người con tàn tật, mất khả năng tự chăm sóc bản thân; cuộc sống của gia đình dựa vào anh con trai đầu làm nghề bốc vác.

Đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Quốc Thủy ở khối Mỹ Thành, phường Đông Vĩnh. Gia đình ông Thủy có hai người con, Nguyễn Xuân Hiếu là con trai đầu mất do tai nạn giao thông khi tuổi đời còn quá trẻ

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng thăm hỏi, động viên em Lê Khánh Linh. Anh đầu của Linh học lớp 11, anh thứ 2 học lớp 7. Ngôi nhà 3 anh em Linh ở được chú (em trai bố Linh) xây dựng cho các cháu

Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Quốc Thủy ở khối Mỹ Thành, phường Đông Vĩnh có con là Nguyễn Xuân Hiếu (26 tuổi) mất vì tai nạn giao thông; thăm gia đình cháu Lê Khánh Linh ở xóm Kim Chi, xã Nghi Liên có bố là Lê An Hùng (sinh năm 1977) đã mất do tai nạn giao thông. Trước đó, bố mẹ cháu Linh đã ly hôn, mẹ đi lấy chồng khác, hiện 3 anh em tự chăm sóc nhau và nhờ sự hỗ trợ của người thân bên nội và ngoại của các cháu.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng thăm cháu Nguyễn Kim Ngọc. Cháu Ngọc năm nay 5 tuổi, trong một lần chơi ngoài cửa đã bị tai nạn chấn thương sọ não phải thực hiện phẫu thuật nhiều lần

Trong sáng nay, Đoàn cũng đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hiển ở xóm 13, xã Nghi Phú có con gái là Nguyễn Kim Ngọc bị tai nạn giao thông bị chấn thương rất nặng. Hiện não của bé Ngọc bị tổn thương và hai mắt chưa nhìn thấy.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng động viên gia đình anh Hiển cố gắng chăm sóc chạy chữa để bé Ngọc sớm bình phục, phát triển bình thường

Tới thăm, trao quà cho các gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những mất mát với gia đình nạn nhân. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các gia đình có nạn nhân tử vong trong các vụ tai nạn giao thông sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP