Du lịch

Tuyệt tác kiến trúc ở thành phố ma lớn nhất Trung Quốc

Những công trình kiến trúc hiện đại và đồ sộ nằm trơ trọi giữa thành phố ma Ordos ở Nội Mông, Trung Quốc, làm tôn lên khung cảnh hoang vắng tại nơi đây.

Thành phố Kangbashi ở phía bắc Trung Quốc ra đời với ý định trở thành nơi ở cho hơn một triệu cư dân, nhưng số người sinh sống tại đây ngày nay chỉ đạt 1/10 so với dự kiến, theo CNN.

Vào đầu những năm 2000, các nhà chức trách Trung Quốc đầu tư hơn một tỷ USD để phát triển thành phố ở cách Ordos, Nội Mông, vài kilomet về phía nam, nhằm biến nơi đây thành Ordos mới. Với những công trình vắng bóng người giữa sa mạc, Kangbashi hay New Ordos được ghi nhận là thành phố ma lớn nhất Trung Quốc.


Ordos, vùng đất giàu có ở Nội Mông, là thành phố ma lớn nhất Trung Quốc.


Vào đầu những năm 2000, chính quyền địa phương đưa ra kế hoạch tái phát triển đầy tham vọng. Trong ảnh là Sân vận động Trung tâm Thể thao Ordos.


Mục tiêu của kế hoạch là biến thành phố trở thành trung tâm văn hóa, kinh tế và chính trị.


Thành phố mới hướng đến trở thành nơi ở cho một triệu cư dân.


Ordos là một trong những khu vực giàu có nhất trong nước nhờ trữ lượng than đá, khí gas và kim loại quý hiếm.


Tuy nhiên, giá bất động sản cao ngăn cản người dân chuyển tới nơi đây.


"Kết quả là thành phố có quang cảnh lạ lùng với những đường phố trống không, tượng đài đổ nát, tòa nhà bỏ hoang và dự án nhà ở mới hoàn thành một nửa", Raphael Olivier, nhiếp ảnh gia chụp lại hình ảnh của Ordos, cho biết. Trong hình là Nhà hát Lớn Ordos.


Nhưng bức ảnh về Ordos của Olivier được tập hợp trong bộ ảnh Ordos - A Failed Utopia.


Olivier chụp hình Thư viện Ordos. Olivier biết về Ordos cách đây khoảng 8 năm, khi quá trình phát triển thành phố bắt đầu thu hút các báo nước ngoài đưa tin.


"Kế hoạch có vẻ không thực, vì vậy tôi tự nhủ một ngày nào đó phải tới thăm nơi này", Olivier nói.


Hình ảnh Đền thờ Ordos. Olivier chuyển đến Trung Quốc năm 2011 và sống ở Thượng Hải.


"Tôi nhủ thầm mình không thể rời đi mà chưa nhìn thấy thành phố này. Vì vậy tôi xách túi đựng máy ảnh và đi tới đó mà không suy nghĩ nhiều", Olivier chia sẻ.


Một phần Đường đua ngựa Ordos. Olivier tới thăm khu vực này vào cuối năm 2015.


Olivier chụp các công trình và tòa nhà trong 5 ngày.


Nơi nổi tiếng nhất ở Ordos là Bảo tàng Ordos, do công ty kiến trúc MAD Architects thiết kế.


"Có một cuộc triển lãm kiến trúc lớn mang tên Ordos 100 do Ai Wei Wei tổ chức cùng với công ty Herzog & de Meuron", Olivier kể.


Dự án bao gồm 100 ý tưởng thiết kế nhà biệt thự do kiến trúc sư đến từ 27 nước đưa ra.


Theo Olivier, dự án bị bỏ dở, dẫn đến 12 công trình chưa hoàn thành trên khắp thành phố.


Sân vận động Ordos có sức chứa 35.107 người.


Chính quyền địa phương đang nỗ lực thu hút người dân chuyển đến thành phố.

Tác giả bài viết: Phương Hoa (Ảnh: Raphael Olivier)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP