Thế giới

Triều Tiên phóng tên lửa qua đầu, Nhật Bản yêu cầu dân trú ẩn

Sáng nay (3/11), Triều Tiên phóng một tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản, khiến Chính phủ Nhật Bản phải khuyến cáo người dân tìm chỗ trú ẩn trong nhà.

Một người Nhật đang đọc tin cảnh báo về việc Triều Tiên phóng tên lửa. (Ảnh: Reuters)

Hôm qua, Bình Nhưỡng phóng ít nhất 23 tên lửa chỉ trong 1 ngày, trong đó có 1 tên lửa rơi xuống gần bờ biển Hàn Quốc.

Hôm nay, người dân các tỉnh Miyagi, Yamagata và Niigata được khuyến cáo tìm chỗ trú ẩn trong nhà, theo hệ thống thông tin cảnh báo J-Alert.

Khoảng 25 phút sau khi phát hiện vụ phóng đầu tiên, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết tên lửa đã rơi xuống Thái Bình Dương.

Quân đội Hàn Quốc cũng thông tin về vụ phóng tên lửa hôm nay.

Yonhap đưa tin tên lửa trải qua giai đoạn tách, gợi ý rằng đó có thể là vũ khí tầm xa.

Ngày 2/11, Hàn Quốc cũng phát cảnh báo không kích và phóng tên lửa để đáp trả Triều Tiên.

Hoạt động này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng đòi Mỹ và Hàn Quốc dừng đợt tập trận chung quy mô lớn, tuyên bố rằng “không thể tha thứ sự ngang ngược và khiêu khích quân sự như vậy nữa”.

Mỹ và Hàn Quốc đang triển khai đợt tập trận trên không lớn nhất trong nhiều năm, huy động hàng trăm máy bay của hai bên, trong đó có phi đội tiêm kích F-35, thực hiện các bài tập mô phỏng suốt ngày đêm trong 1 tuần.

Tác giả: Bình Giang

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP