Thế giới

Triều Tiên hứng lệnh trừng phạt khắc nghiệt mới

Hãng thông tấn RT đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) vừa nhất trí áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên theo sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo gần đây nhất của quốc gia này.

Theo đó, việc xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế và dầu thô tới Triều Tiên sẽ bị giới hạn ở mức lần lượt là 500.000 thùng và 4 triệu thùng một năm. Ngoài ra, tất cả những người Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài cũng sẽ bị triệu hồi về nước trong vòng 24 tháng.

Nghị quyết trừng phạt mới nhằm đáp trả vụ thử tên lửa đạn đạo vào hôm 29/11 của Bình Nhưỡng. (Ảnh minh họa: Reuters)

Nghị quyết mới do Mỹ soạn thảo nhằm đáp trả vụ thử tên lửa đạn đạo vào hôm 29/11 của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, văn bản cuối cùng không bao gồm những hạn chế nghiêm khắc mà Mỹ tìm kiếm, bao gồm một lệnh cấm hoàn toàn việc xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sang Triều Tiên cũng như đóng băng tất cả các tài sản quốc tế của giới lãnh đạo nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên Twitter ca ngợi sự đồng lòng của HĐBA trong việc đưa ra nghị quyết trừng phạt Triều Tiên.

“HĐBA LHQ vừa bỏ phiếu với tỷ lệ 15-0 để thông qua lệnh trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên. Thế giới muốn Hòa bình, không phải Chết chóc!”, ông Trump viết trên Twitter.

Trong khi đó, bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại LHQ cho biết: "Nghị quyết gửi thông điệp rõ ràng tới Bình Nhưỡng rằng càng thách thức họ sẽ càng vấp phải những hình phạt và sự cô lập".

Tác giả: Sầm Hoa

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP