Kinh tế

Triệu phú "vịt trời"

Vịt trời luôn được người tiêu dùng ưa chuộng và tiêu thụ với giá cao. Mô hình nuôi vịt trời thành công với số lượng hàng ngàn con của gia đình ông Trần Công Sơn ở xóm 13- xã Thanh Mỹ - Thanh Chương "bất đắc dĩ" đã trở thành triệu phú "vịt trời".

Từ năm 2012, vợ chồng ông Trần Công Sơn đã đầu tư vào chăn nuôi gà và một số loại vật nuôi khác. Để mở rộng diện tích, ông Sơn thuê thêm 1,5ha đất cách nhà khoảng 500m mở thêm một trang trại.

Trang trại này nằm giữa cánh đồng rộng, ông dành 1000m2 làm ao để cho vịt trời bơi lội và có lưới bao quanh chắc chắn.

images1324794 Vit son nhung 1
Trang trại ông Sơn có trên 5000 con vịt trời

Ban đầu chỉ với số lượng từ 80 đến 100 con vịt trời giống đưa từ rừng Cúc Phương về. Sau gần 5 năm nhân đàn, đến nay, trang trại ông có trên 5000 con vịt trời. Ông Sơn chia sẻ: Vịt trời là loài động vật hoang dã, có sức đề kháng cao nên ít xảy ra dịch bệnh, trứng được ấp trong 28 ngày thì có thể nở con với tỷ lệ nở thành công trên 80%. Kỹ thuật nuôi vịt trời cũng khá đơn giản, chỉ cần đăng lưới làm chuồng với tỷ lệ 50% diện tích đất trên bờ cộng với 50% diện tích mặt nước để vịt tự do bơi lội. Đồng thời, người nuôi chỉ cần phân loại ngày tuổi của vịt trời để nuôi chung với mật độ vừa phải là được; chỉ cần thức ăn dành cho vịt hay đơn giản chỉ là lúa, ngô.

Theo ước tính, 7kg lúa là lượng thức ăn của một con vịt trời ăn trong 4 tháng và đạt trọng lượng từ 1kg đến 1,2kg. Với giá bán 150.000 đồng trên 1 con, trừ chi phí, 1 con vịt trời cho lãi 90.000 đến 100.000 đồng/con.



Hiện nay, đàn vịt trời của ông đã phát triển thêm. Nhiều người dân đã đến liên hệ chia giống vịt con với giá 30.000 đồng/cặp và vịt 4 tháng tuổi với giá 130.000 đến 150 đồng/con. Với số lượng hàng ngàn con như thế, nếu vừa bán con giống, vừa bán vịt thịt, mỗi năm trừ chi phí, ông thu về trên 500 triệu đồng từ nuôi vịt, chưa kể chăn nuôi các loại như gà thả vườn, lợn rừng, ba ba...

images1324795 Vti troi son nhu 1
Mỗi năm, trang trại ông Sơn thu về trên 500 triệu đồng từ nuôi vịt thịt và bán con giống

Thấy được hiệu quả kinh tế cao như thế, ông quyết định mở rộng quy mô nuôi vịt trời, không chỉ dừng lại ở số lượng 5000 con đồng thời, ông còn cung cấp con giống, kỹ thuật nuôi cho nhiều người dân mỗi khi đến tham quan, học hỏi mô hình của anh.

Ông Phạm Xuân Lực – Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ đánh giá: Mô hình của ông Trần Công Sơn là một mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao từ chăn nuôi và trồng cây ăn quả, trong đó, có nuôi vịt trời, hàng năm, gia đinh ông cho thu nhập gần 1 tỷ đồng. Đây là một mô hình mà chúng tôi cần nhân rộng để bà con cùng học tập, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn trong thời gian tới.

Không riêng gì mô hình của gia đình ông Sơn, trên địa bàn huyện Thanh Chương đang dẫy lên phong trào thi đua phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức, phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi, trồng cây ăn quả, dịch vụ buôn bán cho thu nhập ổn định, làm giàu chính đáng, nhằm từng bước đưa đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện nhà ngày một đi lên, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Tác giả bài viết: Văn Lý

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP