Xã hội

Tìm thấy thi thể cô gái dưới kênh thủy nông sau khi mạng xã hội chia sẻ

Sau nhiều giờ chia sẻ thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội để tìm kiếm cô gái mất tích bất thường, người dân bất ngờ phát hiện thi thể nạn nhân dưới kênh thủy nông nên khẩn báo cho cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra nguyên nhân.

Đến trưa 21/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường và tử thi cô gái đang trôi dưới kênh thủy nông qua địa phận thôn Phú Khánh, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa.

Vụ việc được ông Lương Hoài Sang (SN 1960, trú ở thôn Phú Khánh, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) phát hiện vào khoảng 7h30’ sáng ngày cùng ngày, thi thể nạn nhân là nữ giới đang trôi dưới dòng kênh N8-2 thuộc hệ thống thủy nông Đồng Cam.

Ngay sau đó tung tích nạn nhân được người thân đến nơi nhận dạng là Võ Thị Bích Hoàng (SN 1994, trú ở thôn Lạc Nghiệp, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa).

Trong sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đã phối hợp Viện kiểm sát cùng cấp khám nghiệm hiện trường, đồng thời trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Phú Yên khám nghiệm tử thi nạn nhân để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Thi thể nạn nhân được phát hiện trôi dưới dòng kênh thủy nông.

Trước đó vào khoảng 8h sáng 19/2, Võ Thị Bích Hoàng điều khiển xe máy BKS 78AE-254.94 rời nhà, ngược đường tỉnh lộ 645 và quốc lộ 29 khoảng 15km lên thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa để thăm vợ chồng anh chị Dương Cẩm Tú – Trương Quang Nhật và có uống bia.

Đến 20h cùng ngày, mẹ ruột của của Hoàng là bà Phạm Thị Bích Trang điện thoại kêu Hoàng về, rồi thấp thỏm chờ đợi đến 22h đêm mới điện thoại tiếp nhưng mất liên lạc hoàn toàn từ thời điểm này. Lo ngại có chuyện chẳng lành xảy ra nên gia đình đăng tải thông tin và hình ảnh trên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm. Đến sáng 21/2, người dân phát hiện thi thể chị Hoàng dưới kênh thủy nông.

Tại hiện trường không tìm thấy chiếc xe máy và túi xách màu đen của nạn nhân mang theo, trên thi thể nạn nhân có một vài thương tổn đã được pháp y ghi nhận.

Được biết, hiện trường vụ việc cách xa Quốc lộ 29 và tỉnh lộ 645 là tuyến giao thông kết nối xã Sơn Thành Đông với xã Hòa Bình 1, khoảng cách giữa hai xã gần 15km.


Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP