Trong tỉnh

Tiểu dự án đô thị Vinh vẫn còn vướng mắc ở Hưng Nguyên

Hạng mục Tiểu dự án đô thị Vinh đoạn qua huyện Hưng Nguyên còn 14/63 hộ chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Sáng 25 /1, đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo thành phố kiểm tra tiến độ dự án đô thị Vinh. Đoàn đã đi kiểm tra toàn bộ các tuyến, các gói thầu bắt đầu từ đường 35m, đường 72m, Quán Bàu, Nghi Đức, Nghi Ân lên đến Hưng Nguyên.

Tại các điểm mấu chốt cần chỉ đạo, đồng chí phó chủ tịch đã trực tiếp chỉ đạo thành phố, các nhà thầu xử lý ngay hiện trường.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng hồ điều hòa. Ảnh: Trân Châu

Theo báo cáo của Ban quản lý Tiểu dự án đô thị Vinh, gói thầu nâng cấp, cải tạo mương xung quanh thành cổ Vinh đang hoàn thiện phần kè, đường quản lý; dự kiến hoàn thành công trình trước 30/4/2018.

Đường nối Hưng Tây - Vinh còn 1 hộ đã giải tỏa nhưng vẫn cản trở thi công.

Riêng đoạn Nam Phúc Long ở Hưng Nguyên còn 14/63 hộ chưa nhận tiền bồi thường. Dự kiến hoàn thành GPMB trong tháng 1/2018.

Thành phố Vinh đã cơ bản thông tuyến Vinh lên xã Hưng Tây. Ảnh: Trân Châu

Trên công trường, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành thi công xong lớp base trước 30/2/2018, thảm bê tông nhựa và hoàn thiện trước 15/5/2018. Hiện nay khối lượng thi công ước đạt 72%, trong khi thời gian đã triển khai khoảng 75%.

Đoạn qua phường Quán Bàu thuộc gói thầu đường Vinh - Hưng Tây đang đẩy nhanh tiến độ thi công cầu vượt đường sắt, nhà thầu đã huy động máy móc thiết bị, nhân lực để thi công cả thời gian buổi đêm, do đó sẽ thi công thông cầu vượt trước 31/1/2018, thảm bê tông nhựa và hoàn thiện trước 31/3/2018 đảm bảo yêu cầu của UBND tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền đề nghị huyện Hưng Nguyên sớm giải quyết mặt bằng đoạn qua Nam Phúc Long, Hưng Nguyên. Ảnh: Trân Châu

Đối với đường nối QL46 với đường ven sông Lam, khối lượng thi công ước đạt 65%, trong khi thời gian đã triển khai khoảng 80%, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2018.

Đến thời điểm này, tổng số vốn đã giải ngân ODA của Tiểu dự án thành phố Vinh là 61,42 triệu USD, đạt 72,5% tổng vốn dự án hiện có (84,66 triệu USD), thời gian thực hiện dự án là 86%.

Cầu vượt qua đường sắt ở thành phố Vinh gần hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Sau khi làm việc với các huyện, kiểm tra toàn tuyến, đồng chí Huỳnh Thanh Điền chỉ đạo thành phố Vinh chỉ đạo quyết liệt các điểm vướng mắc trước Tết, đảm bảo an sinh cho nhân dân, thông toàn bộ tuyến lên đường tránh Vinh; chỉ đạo tập trung thi công hồ Thành, hồ Điều hòa.

Đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị huyện Hưng Nguyên chỉ đạo 5 điểm dứt điểm ở xóm Nam Phúc Long trước Tết Nguyên đán để các nhà thầu thông tuyến lên Hưng Nguyên. Hiện các vướng mắc về chính sách tại đây đã được tỉnh giải quyết.

Tác giả: Trân Châu

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP