Kinh tế

Thời hậu Hà Văn Thắm: Ocean Group vẫn chìm trong thua lỗ

Ocean Group tiếp tục lỗ lớn trong nửa đầu năm 2017, đẩy lỗ lũy kế ngấp nghé vốn điều lệ.

Ocean Group mất trắng khoản đầu tư 1.000 tỷ đồng vào Ocean Bank. Ảnh: Hoa Liên

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) báo lỗ sau thuế 300 tỷ đồng trong quý II/2017, đẩy lỗ lũy kế lên mức 2.762 tỷ đồng, chiếm tới 92% vốn điều lệ (3.000 tỷ đồng), đồng thời đánh tan những kỳ vọng trước đó của cổ đông, sau khi tập đoàn này ghi nhận lãi sau thuế ở mức dương trong quý I (8,4 tỷ đồng).

Giá cổ phiếu OGC của Ocean Group niêm yết trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã giảm mạnh từ hơn 3.000 đồng đầu tháng 6 về 2.200 đồng chốt phiên giao dịch 31/7.

Ocean Group được ông Hà Văn Thắm thành lập vào tháng 5/2007, hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và kinh doanh khách sạn. Tập đoàn này nhanh chóng có những bước phát triển vượt bậc vào các năm sau đó, mà trong lịch sử nền kinh tế Việt Nam ít có doanh nghiệp nào sánh kịp.

Chỉ 6 năm sau ngày thành lập, tổng tài sản hợp nhất của Ocean Group tới cuối năm 2013 đạt 11.424 tỷ đồng, gấp 7.000 lần thời điểm cuối năm 2007. Vốn điều lệ liên tục được tăng từ 1,2 tỷ đồng năm 2007 lên 390 tỷ đồng năm 2008, 1.968 tỷ đồng năm 2009, tiếp tục được bổ sung lên 2.500 tỷ đồng năm 2010 và cán mốc 3.000 tỷ đồng một năm sau đó.

Trong giai đoạn này, Ocean Group bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng thành lập các công ty con hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, kinh doanh khách sạn hay bán lẻ với chuỗi siêu thị/trung tâm thương mại Ocean Mart.

Ngoài ra, Ocean Group còn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng sở hữu 20% vốn cổ phần trong Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank). Tháng 4/2010, OGC được niêm yết trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh với mức giá khởi điểm lên tới 30.000 đồng. Mã cổ phiếu này sau đó nhanh chóng trở thành một blue-chip và được săn đón bởi các nhà đầu tư.

Tuy nhiên việc phát triển quá nóng trong khi năng lực quản trị, điều hành không đáp ứng được, cùng các nguyên nhân khách quan đã sớm đẩy Ocean Group cùng ông Hà Văn Thắm vào bước đường khó khăn.

Sự kiện ông Hà Văn Thắm bị bắt và khởi tố bởi sai phạm trong quá trình quản lý Ocean Bank không chỉ đẩy vị lãnh đạo cao nhất của Ocean Group vướng vào vòng lao lý, mà còn khiến doanh nghiệp này mất trắng hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư vào Ocean Bank sau khi Ngân hàng Nhà nước mua lại Ocean Bank với giá 0 đồng.

Ngoài ra, Ocean Group trong năm này cũng đã phải trích lập tới gần 1.200 tỷ đồng dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi, tăng 100 lần so với năm 2013. Những diễn biến dồn dập này khiến Ocean Group lỗ tới 2.548 tỷ đồng trong năm 2014, đánh “quỵ” tập đoàn này.

Cho đến nay, những di chứng trong thời kỳ điều hành yếu kém của ông Hà Văn Thắm tại Ocean Group vẫn còn rất rõ ràng. Các khoản phải thu/ cho vay không kiểm soát khiến Ocean Group hàng năm vẫn phải bỏ ra nhiều trăm tỷ trích lập dự phòng.

Tại ngày 30/6/2017, tổng tài sản hợp nhất của Ocean Group giảm từ 6.021 tỷ đồng về còn 5.723 tỷ đồng. Chủ yếu bởi trích lập nợ xấu tăng từ 3.600 tỷ đồng lên gần 3.900 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Ocean Group lỗ lớn trong quý II.

Đáng chú ý, trong số nợ xấu khổng lồ của Ocean Group, có khoản tạm ứng 628 tỷ đồng (gốc 500 tỷ đồng và 128 tỷ đồng tiền lãi) với ông Hà Trọng Nam, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn và là anh trai của ông Hà Văn Thắm, liên quan tới thương vụ thâu tóm đất vàng kem Tràng Tiền.

Cụ thể, Ocean Group năm 2010 đã tạm ứng 500 tỷ đồng để ông Hà Trọng Nam mua lại phần lớn cổ phần trong CTCP Tràng Tiền nhằm sở hữu 1.500 m2 đất vàng ven Hồ Hoàn Kiếm.

Thương vụ không thành và Ocean Group giữa năm 2015 đã thống nhất dừng chuyển nhượng số cổ phần này. Ông Hà Trọng Nam có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ gốc và lãi. Tuy nhiên cho tới cuối quý II/2017, vị Phó Chủ tịch Ocean Group mới hoàn trả chưa tới 800 triệu đồng tiền gốc cho chính doanh nghiệp do mình lãnh đạo.

Trong một diễn biến liên quan, sau hai lần triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) không thành công do không đủ số lượng cổ phiếu tham gia theo luật Doanh nghiệp, ĐHĐCĐTN 2017 của Ocean Group lần 3 đã diễn ra vào ngày 13/6 với bầu không khí rất căng thẳng.

Tại đây, ông Hà Trọng Nam không tham dự và thông qua đại diện ủy quyền đề nghị rút khỏi Hội đồng quản trị của Ocean Group, tuy nhiên đã bị Đại hội bác bỏ do không nằm trong chương trình nghị sự.

Nguy cơ mất công ty con

Ocean Group hiện vay nợ gần 1.400 tỷ đồng, trong đó có khoản vay 445 tỷ đồng được đảm bảo bằng 32 triệu cổ phiếu OCH của CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương. Mất khả năng thanh toán khoản nợ có thể khiến số cổ phiếu trên bị phía ngân hàng bán giải chấp. Nếu điều này xảy ra, tỷ lệ sở hữu của Ocean Group trong OCH sẽ giảm từ 56% về 40%, đồng nghĩa với việc OCH không còn là công ty con của Ocean Group. OCH hiện là thành viên lớn nhất trong Ocean Group với tổng tài sản hợp nhất lên tới 3.300 tỷ đồng. Theo ban lãnh đạo Ocean Group, hiện phía ngân hàng chưa có kế hoạch xử lý số cổ phần thế chấp trên và vẫn tạo điều kiện để Tập đoàn triển khai nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Tác giả: Nghi Điền

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Ocean Group ,Hà Văn Thắm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP