Trong nước

Đồng đội khóc nghẹn tiễn đưa phi công Trần Quang Khải

Linh cữu Đại tá Trần Quang Khải được đưa tới Đài hóa thân Hoàn vũ trong tiếng khóc nghẹn ngào của người thân, làng xóm, đồng đội của anh.

9h50 Linh cữu phi công - Đại tá Trần Quang Khải đã được đưa đến Đài hóa thân Hoàn vũ.






8h10

Linh cữu Đại tá Trần Quang Khải được đưa tới Đài hóa thân Hoàn vũ trong hàng ngàn ánh mắt đỏ hoe. Có tiếng khóc nghẹn ngào của người thân, làng xóm, sự xúc động, tiếc thương của các đồng chí, đồng đội của anh.





Hơn tất cả, đó là niềm tự hào về người con đã làm rạng danh gia đình, quê hương.

Người dân quê hương đổ ra đường tiễn đưa phi công Trần Quang Khải

Theo lịch trình, 17h chiều nay, Đại tá Trần Quang Khải sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

7h55 Nghi lễ tiễn biệt Đại tá Trần Quang Khải kết thúc.

Đội tiêu binh trong trang phục chỉnh tề trên đoàn xe nghi thức dẫn đầu đoàn lễ tang đưa Đại tá Trần Quang Khải về Đài hóa thân Hoàn vũ.



Trước đó, vòng hoa tang đã được các chiến sỹ, đồng đội của Đại tá Khải đưa lên xe thùng Quân đội.


Hàng trăm người cúi đầu mặc niệm người chiến sĩ Phòng không Không quân trong tiếng nhạc bi hùng.

7h45

Các nghi thức tang lễ sắp hoàn tất. Đoàn xe nghi thức quân đội; đoàn tiêu binh… đã sẵn sàng.



Người thân, đồng đội của Đại tá Khải cùng họ hàng, bà con làng xóm… cũng đã có mặt để tiễn đưa Đại tá Trần Quang Khải về Đài hóa thân Hoàn vũ (Văn Điển - Hà Nội).
7h30

Trung tướng Nguyễn Văn Thanh – Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước cho đại diện gia đình Đại tá Khải.

Quyết định thăng quân hàm Đại tá cho phi công Trần Quang Khải cũng được Trung tướng Thanh trao tặng cho đại diện gia đình sáng nay.

Sau phần trao Huân chương và QĐ phong quân hàm cho Đại tá Khải, lễ truy điện Đại tá Trần Quang Khải đã được diễn ra.
Trưởng Ban tổ chức lễ tang thay mặt BTC tang lễ đọc điếu văn tóm lược quá trình công tác của Đại tá Khải.

Đại tá Trần Quang Khải – chức vụ Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham Mưu trưởng, phi công cấp 1, lái máy bay Su30MK2, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại tá Trần Quang Khải sinh ngày 20/10/1973 tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; nhập ngũ ngày 12/9/1991.

Đại tá Khải sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo trên quê hương giàu truyền thống cách mạng. Bố mẹ đồng chí Khải sinh được 11 anh chị em (2 trai, 9 gái), đồng chí Khải là con thứ 10.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng chí Khải đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, luôn thể hiện là người con ngoan, trò giỏi, được thầy yêu, bạn mến.

Đại tá Trần Quang Khải đã qua lớp Dự khóa, Trường Dự bị bat Không quân (9/1991 – 8/1992); được đào tạo Sỹ quan lái máy bay quân sự tại Trường Sỹ quan Không quân (9/1992 – 9/1995), đào tạo Sỹ quant ham mưu cấp Trung, Sư đoàn Không quân tại Học viện Phòng không Không quân (9/1995 – 7/2008), chuyên loại máy bay Su 30 tại cộng hòa Liên bang Nga (9/2010 – 11/2011).

Ông Trần Quang Hùng, em trai Đại tá Trần Quang Khải đã thay mặt gia đình lên nói lời cảm tạ.

Ông Hùng xúc động gửi lời cảm tạ của toàn thể gia đình tới Đảng – Nhà nước, các cơ quan, đoàn thể, các đồng chí, đồng đội của anh trai mình; gửi lời cảm tạ tới toàn thể bà con, làng xóm quê hương Bắc Giang; huyện Lạng Giang, xã Tân Dĩnh… đã đến chia buồn và đưa tiễn Đại tá Trần Quang Khải.

Tác giả bài viết: Kiên Trung - Lê Anh Dũng - Phạm Hải

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP