Kinh tế

Thanh Chương: Gieo trồng 5.200ha cây trồng ngắn ngày trong vụ Đông

Sau những ngày mưa lũ, tranh thủ những ngày thời tiết khô ráo, nông dân huyện Thanh Chương đang tranh thủ ra đồng để sản xuất vụ Đông.

Theo đề án, vụ Đông năm nay toàn huyện sẽ phấn đấu trồng 5.200ha cây trồng ngắn ngày. Trong đó, ngô là 3.500ha, rau màu 800ha, sắn 700ha...

Nhờ được trồng trỉa sớm, nhiều diện tích đậu ve ở Thanh Văn đã leo choải.


Với mục tiêu phát triển toàn diện cả về diện tích, năng suất và giá trị thu nhập sản phẩm hàng hóa; Bố trí hợp lý, tăng cường đầu tư thâm canh, tăng diện tích ngô trên đất màu đồi, đất hai lúa, nơi chắc ăn, ngoài các loại cây trồng truyền thống đã xuất hiện nhiều loại mới như: xúp lơ, bí ngồi, mướp đắng, các giống ngô lấy cây có sinh khối lớn phục vụ chăn nuôi. Bố trí rau màu thành vùng tập trung, áp dụng trồng rau an toàn theo hướng vừa mở rộng quy mô, vừa đầu tư thâm canh để có khối lượng hàng hóa lớn.



Người dân xã Thanh Lĩnh trồng khoai lang trên đất lúa 2 ảnh


Đa số diện tích ngô Đông trên đất màu đồng đã được gieo trỉa hoàn chỉnh


Qua nhiều năm đưa vụ Đông thành vụ sản xuất chính, huyện Thanh Chương chỉ đạo nâng cao giá trị hàng hóa bằng các giải pháp cụ thể, thiết thực, nhất là việc hỗ trợ người dân trồng cam V2 và bưởi Diễn. Đến thời điểm này, toàn huyện đã trồng trỉa được trên 1.500ha, đạt 30% diện tích kế hoạch vụ Đông.

Tác giả bài viết: Trần Đình Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP