Thế giới

Thái Lan ghi nhận hơn 53.000 ca dương tính COVID-19 trong một tuần

Năm tỉnh, thành có số ca mắc COVID-19 cao nhất là Bangkok (9.539 ca), Chonburi, Samut Prakan, Nonthaburi và Rayong. Thái Lan khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Một phụ nữ được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ở Bangkok, Thái Lan - Ảnh: REUTERS

Ngày 26-5, nhật báo The Nation và báo Bangkok Post của Thái Lan đưa tin tình hình COVID-19 ở Thái Lan tiếp tục gây lo ngại khi nước này ghi nhận hơn 53.000 ca nhiễm chỉ trong một tuần, trong đó thủ đô Bangkok có số ca dương tính nhiều nhất.

Từ ngày 18 đến 24-5, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 53.563 ca nhiễm mới và thêm 5 ca tử vong do COVID-19.

Theo Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan (DDC), trong số các ca nhiễm mới, 50.736 ca là bệnh nhân ngoại trú, 2.827 ca phải nhập viện.

Các bệnh nhân trong nhóm từ 30-39 tuổi chiếm nhiều nhất (10.740 ca nhiễm), tiếp theo là nhóm 20-29 tuổi (9.527 ca), nhóm 60 tuổi trở lên (8.107 ca)...

Năm tỉnh, thành có số ca nhiễm cao nhất tuần trước là Bangkok (9.539 ca), Chonburi (3.379 ca), Samut Prakan (2.491 ca), Nonthaburi (2.278 ca) và Rayong (2.210 ca).

Tại tỉnh Samut Prakan, số ca COVID-19 tăng đã buộc Trường Ratwinit Bangkaeo ở huyện Bang Phli phải chuyển sang học trực tuyến.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này đã lên tới 186.955 ca, và có tổng cộng 46 ca tử vong.

DDC lưu ý các ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục được ghi nhận, đặc biệt là trong mùa mưa, làm tăng nguy cơ lây nhiễm ở những nơi đông người như phương tiện giao thông công cộng, trường học, bệnh viện và trung tâm chăm sóc người cao tuổi.

Cơ quan này khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản gồm: đeo khẩu trang nếu bị sốt hoặc ho, tránh tiếp xúc gần với những người có triệu chứng về đường hô hấp, rửa tay thường xuyên và sử dụng bộ xét nghiệm nhanh (ATK) nếu nghi ngờ mắc bệnh. Nếu kết quả dương tính, cần đến cơ sở y tế khám ngay lập tức.

"Đừng mang vi rút về nhà cho những nhóm người dễ bị tổn thương như người già hoặc người có bệnh nền" - DDC cảnh báo.

Theo Cục Khoa học y tế Thái Lan (DMSC), biến thể JN.1 vẫn là biến thể chiếm ưu thế tại Thái Lan, chiếm 63,92% số ca nhiễm được giải trình tự gene. Mặc dù mức độ nghiêm trọng của biến thể này đã giảm, nhưng nó vẫn lây lan nhanh.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP