Pháp luật

Tây Ninh: 20 thiếu niên hỗn chiến, 1 người bị đâm chết

Mâu thuẫn khi chơi trò trượt ống nước trong khu du lịch, 20 thiếu niên hỗn chiến trên đường, hậu quả, 1 người bị đâm chết.

Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ N.T.H. (16 tuổi) và T.V.T. (15 tuổi, cùng ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là N.D.K., 14 tuổi, ngụ tại thành phố Tây Ninh.

N.T.H. (16 tuổi) và T.V.T. (15 tuổi) tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 21/5, nhóm của H., T. gồm 13 người (từ 13-16 tuổi, cùng ngụ tại huyện Châu Thành và thị xã Hòa Thành) đến chơi tại một khu du lịch ở TP Tây Ninh.

Trong lúc vui chơi ở khu trượt ống nước, nhóm của K. gồm 7 người (từ 12-17 tuổi, ngụ tại TP Tây Ninh) xảy ra cự cãi với nhóm của H.,T. Hai bên thách thức nhau rồi bỏ đi.

Trên đường về, nhóm của H., T. bị nhóm "đối thủ" truy đuổi. K. chặn đầu xe máy, đánh H và bị H. rút dao đâm nhiều nhát.

Bị đâm, K. bỏ chạy thì T. tiếp tục dùng dao đâm vào lưng đối thủ. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng K. đã tử vong sau đó.

Tác giả: Sơn Nhung

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP